Thượng tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an tham dự và chỉ đạo Hội thảo.
Phát biển tại Hội thảo, Trung tướng Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào thời khắc có tính lịch sử, khi mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua, “thần tốc” thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng phát triển đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các đột phá về thể chế, đột phá về giáo dục đào tạo, đột phá về chăm sóc sức khỏe nhân dân và nhất là đột phá về ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để đất nước phát triển, đòi hỏi lực lượng CAND phải có bước ngoặt về tư duy chiến lược trong quản trị an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; thể hiện rõ vai trò là nền tảng cho phát triển đất nước trong bối cảnh mới…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Hội thảo
Tham gia tham luận tại Hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị CAND Phan Xuân Tuy cho rằng việc xây dựng lòng tin giữa CAND và cộng đồng không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là một nội dung quan trọng trong xây dựng thế trận lòng dân - thành tố cốt lõi của nền An ninh nhân dân. Lòng dân chính là cội nguồn sức mạnh của quốc gia, dân tộc nói chung, là sức mạnh nền tảng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, quốc phòng nói riêng.
Lòng dân không chỉ là sự ủng hộ về mặt tinh thần, mà còn là sự đồng thuận, gắn bó và sẵn sàng hy sinh vì mục tiêu chung của đất nước. Chính từ lòng dân mà hình thành nên “thế trận lòng dân” - thế trận có tính chất bền vững nhất, là chất liệu, nền móng để xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ gốc rễ...
Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận phát huy vai trò của lực lượng CAND trong kỷ nguyên mới, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng đối với lực lượng CAND; tiếp tục gương mẫu đi đầu trong tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả; gương mẫu đi đầu trong ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; gương mẫu đi đầu, chủ công trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; gương mẫu đi đầu trong bảo đảm an sinh xã hội; những nhận thức và hành động trên tư duy mới về vai trò của lực lượng CAND không chỉ là bảo đảm an ninh trật tự mà còn là động lực phát triển đất nước...
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy bảo vệ an ninh quốc gia theo hướng vừa bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, vừa góp phần nắm bắt, thúc đẩy cơ hội cho phát triển, đẩy lùi nguy cơ tụt hậu.

Ban Tổ chức Hội thảo điều hành phần tham luận của các đại biểu
Tập trung nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống; đồng thời tập trung nắm, tham mưu đẩy lùi nguy cơ tụt hậu về công nghệ chiến lược, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục điểm nghẽn, khơi thông tối đa nguồn lực cho phát triển đất nước.
Tập trung rà soát quy định, quy chế, quy trình công tác công an liên quan đến người dân, doanh nghiệp, đề xuất sửa đổi, bổ sung, tháo gỡ triệt để điểm nghẽn, rào cản, cải cách triệt để thủ tục hành chính, tất cả vì sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Tích cực, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu với Đảng, Nhà nước tháo gỡ vướng mắc, bất cập, “điểm nghẽn” trong quy định của pháp luật không còn phù hợp, gây cản trở phát triển kinh tế - xã hội...
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng CAND tiếp tục tập trung điều tra các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, đi đôi với tham mưu khắc phục sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước, hạn chế nguyên nhân tham nhũng, lãng phí, góp phần tạo môi trường an ninh, an toàn để mọi cá nhân, doanh nghiệp phát triển bình đẳng trong khuôn khổ pháp luật, thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư, sản xuất kinh doanh.
Mở rộng, làm sâu sắc thêm các mối quan hệ hợp tác về an ninh, trật tự với các đối tác, bạn bè quốc tế, tăng cường tham gia giải quyết các vấn đề chung, đóng góp tích cực cho an ninh, an toàn, ổn định của khu vực, toàn cầu theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Các đại biểu tham dự Hội thảo
Không ngừng hoàn thiện pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác. Gương mẫu đi đầu trong đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Tập trung triển khai kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng công nghiệp an ninh trong kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc để tiên phong, dẫn dắt sự phát triển của công nghiệp quốc gia.
Nâng cao tiềm lực vật chất, hậu cần, kỹ thuật của CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới, góp phần xây dựng lực lượng CAND tinh nhuệ, hiện đại.