(CATP) Cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở Việt Nam đã và đang bước vào giai đoạn quyết liệt và toàn diện hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các sai phạm, cuộc đấu tranh này tạo động lực mới cho sự phát triển đất nước. Những thông tin được công bố tại phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực một lần nữa khẳng định quyết tâm chính trị cao độ và bước đi chiến lược trong công cuộc đấu tranh không khoan nhượng này.
Những con số ấn tượng
Báo cáo của Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng là "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Đây không chỉ là một khẩu hiệu mà đã trở thành kim chỉ nam hành động, được thể hiện rõ nét qua kết quả điều tra, xử lý nghiêm minh các sai phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 1.985 vụ với 4.671 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Những con số này phản ánh quy mô và mức độ nghiêm trọng của vấn nạn, đồng thời cũng cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an phát biểu tại phiên họp
Điều đáng chú ý là tham nhũng không chỉ tồn tại trong khu vực Nhà nước mà còn có xu hướng gia tăng tại các doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân. Điều này đặt ra yêu cầu mới trong công tác phòng ngừa và đấu tranh, khi ranh giới giữa khu vực công và tư ngày càng có sự đan xen, móc nối tinh vi để trục lợi. Các hành vi phổ biến như: nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn, tham ô tài sản, vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước, đầu tư công và đấu thầu đang diễn ra với nhiều thủ đoạn mới.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết 5 phương thức, thủ đoạn tinh vi mới: Thứ nhất, sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng trong cơ quan Nhà nước và bên ngoài xã hội, hình thành "lợi ích nhóm" xuyên suốt chuỗi hoạt động từ đầu tư, đấu thầu, nghiệm thu đến thanh quyết toán. Các đối tượng này cài cắm tiêu chí kỹ thuật, nâng khống dự toán, lợi dụng chức vụ can thiệp để chỉ định nhà thầu và sử dụng các doanh nghiệp trung gian, "hệ sinh thái" để che giấu dòng tiền tham nhũng.
Thứ hai, lợi dụng việc được giao nhiệm vụ cấp phép và giải quyết thủ tục hành chính để thu thêm phí ngoài quy định. Đây là vấn đề nhức nhối, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và môi trường đầu tư kinh doanh. Thứ ba, lợi dụng nhiệm vụ quản lý tài sản, trong quá trình cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp, xử lý tài sản công để thực hiện các hành vi định giá thấp tài sản Nhà nước, chuyển quyền sử dụng đất công, bán tài sản không qua định giá, đấu giá gây thất thoát.
Thứ tư, lợi dụng chuyển đổi số để che giấu tội phạm. Các đối tượng sử dụng tin nhắn mã hóa, tài sản ảo, hồ sơ điện tử và giao dịch tài chính trực tuyến đặt ra thách thức lớn cho công tác điều tra, xác minh. Thứ năm, lợi dụng các mô hình kinh doanh mới, tài sản mới để chiếm đoạt và trục lợi. Điển hình là mô hình bất động sản nghỉ dưỡng, sở hữu kỳ nghỉ, huy động vốn dự án. Công an Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án liên quan đến 23 công ty và 187 đối tượng, cho thấy sự manh động và quy mô của các hành vi vi phạm trong những lĩnh vực mới nổi này.
Nhiệm vụ cấp bách và đột phá
Phiên họp thứ 30 cũng đặc biệt quan tâm đến công tác rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Lãng phí được coi là một dạng tham nhũng, gây thất thoát nguồn lực to lớn của đất nước. Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng gần 15.000 cơ sở dôi dư, khai thông nguồn lực tài sản, đất đai khổng lồ.
Yêu cầu của Ban Chỉ đạo là phải tạo chuyển biến đột phá trong công tác này. Các công trình, dự án dôi dư đến nay chưa có phương án xử lý thì trong quý III/2026 phải có phương án xử lý cụ thể và trong năm 2027 là phải hoàn thành việc xử lý các cái dự án, công trình dôi dư. Yêu cầu này thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, giao trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu địa phương và hướng đến việc tối ưu hóa nguồn lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Trong 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp. Các lĩnh vực trọng yếu được chỉ đạo tập trung bao gồm dự án sân bay Long Thành, an toàn thực phẩm, môi trường, khoáng sản, năng lượng, đất đai, tài chính ngân hàng. Đây là những lĩnh vực có giá trị kinh tế lớn, dễ phát sinh tiêu cực, có tác động sâu rộng đến đời sống Nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.
Tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" được khẳng định bằng những con số cụ thể và các vụ án lớn. Việc nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi và đẩy mạnh xử lý lãng phí, tháo gỡ các "điểm nghẽn" về nguồn lực cho thấy sự nỗ lực kiến tạo một nền hành chính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.
Cuộc chiến chống "giặc nội xâm" vì thế vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là giải pháp chiến lược để đất nước vững bước trên con đường hội nhập và phát triển. Những kết quả đạt được đến nay rất đáng ghi nhận, nhưng thách thức ở phía trước vẫn còn rất lớn, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm và cả sự đồng lòng của toàn xã hội.