Chủ tịch UBND TPHCM: Quyết tâm cao nhất hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thứ Tư, 08/07/2026 14:02  | Lê Ngân

|

(CAO) Người đứng đầu chính quyền TPHCM đề nghị từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu khẩn trương triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm. Tinh thần thực hiện là rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ kết quả, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số và tăng thu ngân.

Ngày 8/7, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ 4 (mở rộng); giao ban đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; thống nhất các giải pháp trọng tâm cho chặng đường 6 tháng cuối năm 2026. Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì. Tham dự có ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu định hướng hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, TPHCM vẫn đạt mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm 8,55%, cao nhất trong 10 năm qua. Tuy nhiên, so với mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 10%, thành phố còn thiếu 1,45 điểm phần trăm. Với quy mô kinh tế hơn 3 triệu tỷ đồng, mỗi 1% tăng trưởng của TPHCM có ý nghĩa lớn, góp phần vào tăng trưởng chung của cả nước.

Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý nhiệm vụ 6 tháng cuối năm rất nặng nề, đòi hỏi toàn hệ thống nỗ lực, quyết liệt hơn để hoàn thành mục tiêu. Trong đó, tăng trưởng tối thiểu 10% và thu ngân sách khoảng 1 triệu tỷ đồng là những nhiệm vụ quan trọng, quyết định vai trò đầu tàu kinh tế của thành phố.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Đến nay, tỷ lệ giải ngân của TPHCM đạt khoảng 35%, tương đương bình quân cả nước nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra. Thành phố đặt mục tiêu giải ngân 40% vào cuối quý 2, 70% vào cuối quý 3 và 100% vào cuối năm. Các sở, ngành, địa phương cần có giải pháp cụ thể, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ từng dự án, công trình.

Cùng với đầu tư công, thành phố phải tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện nghiêm yêu cầu cắt giảm thủ tục, thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Chủ tịch Nguyễn Văn Được thông tin, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương, trong đó có công tác sắp xếp cán bộ. Việc rà soát, bố trí cán bộ sẽ tiếp tục được thực hiện đến cấp phòng, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu

Chủ tịch Nguyễn Văn Được yêu cầu các ngành, các cấp tập trung triển khai các công trình, dự án trọng điểm, nhất là hạ tầng giao thông, cao tốc, trung tâm hành chính, trung tâm tài chính và các dự án PPP. Đây là những công trình có vai trò tạo động lực tăng trưởng, góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của TPHCM.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh đầu tư công giữ vai trò dẫn dắt, song cũng cần khơi thông mạnh mẽ nguồn lực xã hội, nhất là khu vực tư nhân. Năm 2026, tổng nhu cầu huy động vốn đầu tư của TPHCM rất lớn, trong khi ngân sách chỉ đáp ứng một phần. Thành phố mời doanh nghiệp tham gia trao đổi, cam kết tiến độ, tháo gỡ khó khăn và đồng hành triển khai các dự án.

Bên cạnh phát triển hạ tầng, TPHCM sẽ tập trung vào các động lực tăng trưởng mới như trung tâm tài chính quốc tế, logistics, khu thương mại tự do, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao. Thành phố cần phát huy lợi thế về vị trí, cảng biển, hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu và đội ngũ chuyên gia để phát triển các ngành kinh tế mới, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Một nhiệm vụ lớn khác là tập trung xử lý các tồn tại kéo dài như ô nhiễm môi trường, ngập nước, ùn tắc giao thông, hướng tới xây dựng TPHCM không ma túy. Chủ tịch Nguyễn Văn Được yêu cầu người đứng đầu các ngành, địa phương phải có giải pháp cụ thể, thực chất, không né tránh, chung chung.

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp khả thi, tạo thống nhất cao để sau hội nghị, từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu khẩn trương triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm. Tinh thần thực hiện là rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ kết quả, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số và tăng thu ngân sách.

Thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng là khả thi

Theo Cục Thống kê TPHCM, các động lực tăng trưởng vẫn được duy trì nhưng chịu tác động của giá nguyên, nhiên, vật liệu tăng, làm giảm tốc độ tăng trưởng. Trưởng Thống kê Thành phố Nguyễn Khắc Hoàng cho biết, nếu mức biến động giá quý II tương đương quý I, GRDP 6 tháng có thể đạt 10,71% thay vì 8,55%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% cả năm, TP.HCM cần tăng 11,7% trong 6 tháng cuối năm.

Theo ông Nguyễn Khắc Hoàng, thành phố cần tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ xuất khẩu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đặc biệt là tạo các động lực tăng trưởng mới thông qua cải cách thể chế, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chúng ta phải có động lực mới. Trọng tâm là phải đổi mới cải cách. Đặc biệt là khi Luật Đô thị đặc biệt được đưa vào thực thi thì thành phố sẽ được phân cấp cụ thể và sẽ chuyển biến tốt trong thời gian tới..

Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh phát biểu

Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh thông tin tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt hơn 477.000 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ và bằng 59,4% dự toán. Tín hiệu đáng mừng là 3 khoản thu nội địa, dầu thô, xuất nhập khẩu đều tăng cao và thu nội địa tiếp tục chiếm tỷ trọng 74,5% trong cơ cấu thu ngân sách nhà nước cho thấy môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh của thành phố tiếp tục là điểm đến được ưu tiên lựa chọn khi các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư tại Việt Nam.

Để hoàn thành mục tiêu thu trên 1 triệu tỷ đồng, thành phố sẽ đẩy nhanh đấu giá đất công, thu hồi nợ thuế, phê duyệt giá đất, tháo gỡ các dự án vướng mắc và phấn đấu hoàn tất việc xử lý các dự án tồn đọng trước ngày 31/12/2026.

Ông Hoàng Vũ Thảnh nhấn mạnh TPHCM hoàn toàn có khả năng đạt mục tiêu thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng trong năm nay nếu có sự quyết tâm cao và sự đồng hành của các doanh nghiệp. Chúng ta có quyết tâm nỗ lực nhưng chủ đầu tư, chủ dự án không nỗ lực thì chúng ta không làm được. Nên rất mong các nhà đầu tư cùng đồng hành với chính quyền Thành phố để chúng ta tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. “Chúng tôi tin rằng việc thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng năm 2026 là khả thi và có thể đạt được", ông Hoàng Vũ Thảnh khẳng định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà trao khen thưởng 

Tại hội nghị, UBND TPHCM phát động đợt thi đua cao điểm "150 ngày đêm" nhằm huy động toàn bộ hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm hoàn thành trước hạn các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đặc biệt, UBND TPHCM đã tổ chức lễ ký kết với 15 Tập đoàn chiến lược để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo nội dung cam kết, các doanh nghiệp sẽ chủ động huy động nguồn lực về tài chính, nhân lực, công nghệ và thiết bị để đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công, thi công, giải ngân và hoàn thành các dự án đúng hoặc vượt tiến độ đăng ký. Các dự án sẽ được rà soát, đánh giá định kỳ theo tuần và theo tháng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Về phía chính quyền, UBND TPHCM cam kết tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, hoàn thiện cơ chế, chính sách và thiết lập đầu mối tiếp nhận, xử lý các khó khăn của doanh nghiệp trong suốt quá trình chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án, qua đó tạo điều kiện huy động tối đa các nguồn lực xã hội cho phát triển hạ tầng và tăng trưởng kinh tế.

Các đơn vị xuất sắc nhận khen thưởng

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quyết tâm bứt phá, phấn đấu GRDP tăng trên 10%. Trong đó, kinh tế số chiếm 30%; huy động hơn 1,2 triệu tỷ đồng cho đầu tư phát triển, giải ngân 100% vốn đầu tư công và tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng. thành phố tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Thành phố tập trung chuẩn hóa cán bộ, đổi mới công tác tuyển chọn, bố trí, sử dụng theo nguyên tắc “đúng người - đúng việc - đúng địa bàn”; khắc phục chồng chéo chức năng, thiếu nhân lực đáp ứng yêu cầu mới. Hệ thống đánh giá công việc theo chỉ số hiệu suất (KPI) được xây dựng để định lượng hiệu quả của cơ quan, đơn vị, cá nhân, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Dịp này, UBND TPHCM tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM đến các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2021-2025; hoàn thành xuất sắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 6 tháng đầu năm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang