(CATP) Trong những ngày cuối năm 2025, khi nhiều địa phương trên cả nước còn đang oằn mình gánh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, bão lũ, một kế hoạch công tác đặc biệt, mang đậm tính nhân văn và tinh thần "tương thân tương ái" đã được Công an TPHCM khẩn trương triển khai. Sự kiện này không chỉ dừng lại ở việc thăm hỏi, động viên mà còn là minh chứng sống động cho sự sẻ chia, gắn kết giữa lực lượng Công an các địa phương, cùng chung tay khắc phục khó khăn, hướng về đồng bào vùng thiên tai, thực sự trở thành một biểu tượng đẹp về sức mạnh tập thể trong hoạn nạn.
Đợt mưa lũ lịch sử những ngày giữa tháng 11/2025 được Bộ Chính trị đánh giá là "bất thường, đặc biệt lớn", gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản tại các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên. Theo thống kê đến ngày 24/11 đã có 102 người chết và mất tích do lũ lụt và sạt lở đất, 21 người bị thương; toàn vùng có 202.567 ngôi nhà bị ngập, nhiều khu vực dân cư bị cô lập hoàn toàn. Về sản xuất nông nghiệp: 82.414ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 117.067ha cây trồng khác thiệt hại; 3.373.883 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; các địa phương cũng ghi nhận 1.307ha thủy sản thiệt hại tại Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Đoàn Công tác của Công an TPHCM trao 2 tỷ đồng đến Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục công tác tái thiết sau mưu lũ
Trong bối cảnh ấy, tinh thần "tương thân tương ái" đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập 5 đoàn công tác do các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đứng đầu để trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả, đồng thời phân công các địa phương có tiềm lực hỗ trợ lẫn nhau, trong đó có TPHCM. Kế hoạch của Ban Giám đốc Công an TPHCM được thành lập trong hoàn cảnh đó, không chỉ là sự hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn là sự chủ động, tự nguyện hướng về đồng bào, đồng chí trong cơn hoạn nạn.
Việc triển khai thành 5 đoàn công tác với lịch trình dày đặc, khoa học, phủ rộng từ miền Trung đến Tây Nguyên và miền Bắc (Thừa - Thiên Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Thái Nguyên) cho thấy quy mô và tầm quan trọng của đợt công tác. Sự hiện diện của các lãnh đạo, chỉ huy khẳng định sự quan tâm sâu sát của Ban Giám đốc Công an TPHCM. Đây không phải là sự chỉ đạo từ xa, mà là sự đồng hành trực tiếp, lắng nghe và thấu hiểu. Khi vị lãnh đạo cấp cao cùng các tình nguyện viên gói từng hộp cơm trong bếp ăn dã chiến, hay khi họ lội bộ trong nước bùn để trao tận tay người dân những phần quà cứu trợ, hình ảnh ấy đã vượt xa ý nghĩa của một chuyến công tác thông thường, trở thành biểu tượng của sự sẻ chia, xóa nhòa mọi khoảng cách và truyền đi thông điệp: "Chúng tôi ở đây, cùng các bạn vượt qua khó khăn".

Đoàn Công tác của Ban Giám đốc Công an TPHCM thăm và tặng quà động viên tinh thần CBCS Phòng Cảnh sát cơ động đang hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại Khánh Hòa
Mục đích xuyên suốt của các chuyến đi là "thăm, động viên và trao kinh phí hỗ trợ". Tuy nhiên, đằng sau những con số kinh phí được chuyển đi là cả một câu chuyện nhân văn cảm động. Nguồn lực hỗ trợ không chỉ đơn thuần từ ngân sách, mà còn được trích từ chính nguồn đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) toàn Công an TPHCM. Điều này làm nên giá trị đặc biệt của món quà. Mỗi sự hỗ trợ đều thấm đẫm tình cảm, sự sẻ chia từ chính đồng lương, thu nhập của những người đồng đội cùng chung màu xanh áo lính. Đó là sự cho đi từ cái tâm, từ trách nhiệm với cộng đồng. Hình ảnh những tấm bảng tượng trưng "nền đỏ, chữ vàng" với dòng chữ "Công an TPHCM kính tặng..." không đơn thuần là một nghi thức mà còn là biểu tượng của sự trân trọng, của tình đoàn kết gắn bó máu thịt giữa lực lượng CAND trên khắp mọi miền Tổ quốc. Mỗi chuyến đi, mỗi món quà đều thắp lên ngọn lửa của niềm tin và nghị lực, khẳng định rằng trong mọi hoàn cảnh, CBCS Công an luôn có mặt để sẻ chia, hỗ trợ và bà con không bao giờ đơn độc.
Một điểm nhấn vô cùng ý nghĩa và sâu sắc trong kế hoạch này là việc Đoàn công tác số 4 trực tiếp đi thăm hỏi, động viên 500 CBCS của các phòng: Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông và Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Công an TPHCM đang làm nhiệm vụ hỗ trợ bà còn tại Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Đây là những chiến sĩ đang "nằm gai nếm mật", trực tiếp tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai. Họ chính là những "chiến sĩ thầm lặng" nơi tuyến đầu, đối mặt với hiểm nguy và gian khó để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân. Việc bố trí một khoản kinh phí cụ thể (250 triệu đồng) trích từ nguồn đóng góp của chính CBCS để động viên các lực lượng này cho thấy sự quan tâm chu đáo, ân tình của lãnh đạo Công an TPHCM. Hành động này không chỉ có giá trị vật chất, mà còn như một liều thuốc tinh thần vô giá, sưởi ấm lòng những người lính, khích lệ họ vững tay, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua đó truyền đi một thông điệp mạnh mẽ: Công an TPHCM luôn ghi nhận, trân trọng và sát cánh cùng mọi CBCS trong mọi nhiệm vụ, dù ở đâu và trong hoàn cảnh nào.

Đoàn công tác của Công an TPHCM thăm lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đang hỗ trợ người dân tại Đắk Lắk
Những nỗ lực của Công an TPHCM là một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh tổng thể của cả nước hướng về vùng lũ miền Trung. Kế hoạch công tác thăm hỏi, hỗ trợ vùng ngập lụt của Ban Giám đốc Công an TPHCM không đơn thuần là một hoạt động từ thiện. Đó là một chỉnh thể hoàn hảo, kết hợp hài hòa giữa tính nhân văn sâu sắc và sự tổ chức khoa học, chặt chẽ, thể hiện rõ tinh thần "Nhân dân là nền tảng, là sức mạnh" mà lực lượng CAND luôn phát huy. Qua mỗi chuyến đi, hình ảnh người chiến sĩ CAND lại càng thêm sáng ngời, không chỉ là những chiến sĩ dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, mà còn là những con người giàu lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia, đồng cam cộng khổ với đồng bào, đồng chí trong mọi hoàn cảnh. Những chuyến công tác này, vì thế xứng đáng là một điển hình về sự gắn kết, về trách nhiệm xã hội và tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng. Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, thử thách, những hành động đẹp, nghĩa cử cao đẹp như thế này chính là nền tảng vững chắc để cùng nhau xây dựng một xã hội ngày càng nhân văn và bền vững.
Công an TPHCM tặng 2 tỷ đồng để Công an tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả lũ lụt
Sáng 28/11, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ Công an tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả mưa lũ. Tại buổi thăm, thay mặt Ban Giám đốc và CBCS Công an TPHCM, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng đã gửi lời hỏi thăm, động viên đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, CBCS và Nhân dân tỉnh Gia Lai khi vừa trải qua sự tàn phá năng nề từ đợt lũ lụt lịch sử. Đồng chí Phó Giám đốc CATP chia sẻ sâu sắc đến người dân vùng lũ, thăm hỏi CBCS lực lượng Công an tỉnh đã ngày đêm, không quản nguy nan để giúp đỡ người dân thoát khỏi nguy cấp.
Thông tin tới đoàn công tác của Công an TPHCM, Đại tá Nguyễn Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, từ ngày 18/11 đến nay, đơn vị đã huy động tổng cộng hơn 17.142 lượt CBCS; 25.559 lượt lực lượng tham gia bảo đảm ANTT và 2.355 lượt dân phòng túc trực tại các xã, điểm xung yếu để hỗ trợ Nhân dân chống bão lũ, di dời người dân và khắc phục thiệt hại. Bên cạnh đó, lực lượng Công an tỉnh còn chủ động triển khai các phương án ứng phó mưa lũ, kịp thời có mặt tại những điểm xung yếu, tổ chức sơ tán dân, hỗ trợ cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm và giữ vững ANTT. Công an tỉnh cũng nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong đó có hơn 100 CBCS đến từ Công an TPHCM giúp người dân khắc phục hậu quả bão lũ và tặng những phần quà thiết yếu đến người dân và lực lượng làm nhiệm vụ. Đại tá Nguyễn Cự Vinh bày tỏ tri ân sâu sắc sự chung tay, góp sức của Công an TPHCM nói riêng và chính quyền, nhân dân TPHCM nói chung trong công tác hỗ trợ các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên khắc phục thiên tai bão lũ.
Nhằm chia sẻ một phần khó khăn với Công an tỉnh Gia Lai, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng đã thay mặt Công an TPHCM gửi đến Công an tỉnh 2 tỷ đồng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự gắn bó nghĩa tình giữa lực lượng Công an của hai địa phương.
Sáng cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng đã đến thăm, động viên CBCS Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM đang hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ tại Gia Lai. Tại đây, đồng chí đã nghe chỉ huy đơn vị báo cáo nhanh về tình hình lực lượng Công an TPHCM và các đơn vị khác tham gia hỗ trợ địa phương trong mưa lũ và khắc phục hậu quả. Qua đó, đồng chí Phó Giám đốc Công an TPHCM đã biểu dương tinh thần "không ngại khó, không ngại khổ" của CBCS, xứng đáng với danh hiệu CAND, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.