Thêm 19 bộ hài cốt liệt sỹ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng

Thứ Tư, 15/07/2026 17:56  | Anh Thy

|

(CAO) Chiều muộn 15/7, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, trong ngày 15/7, đội tìm kiếm đã phát hiện, cất bốc và quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sĩ bà 01 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng 13 bộ di vật kèm theo.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, trong ngày 15/7, quân số của Đội được chia thành nhiều bộ phận tiếp tục tiến hành đào, tìm kiếm, phát hiện, cất bốc và quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sĩ và 01 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng 13 bộ di vật kèm theo. Như vậy, tính đến hết ngày 15/7/2026, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố đã tìm kiếm, quy tập được: 93 bộ hài cốt liệt sĩ; 02 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể. Ngày mai, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng để thực hiện nhiệm vụ; kết quả sẽ được cập nhật và thông tin sau 16 giờ 00.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ làm việc tại hiện trường

Trước đó, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng, tối 14/7, Bộ Tư lệnh TPHCM đã tổ chức Hội nghị đối thoại với lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Thành ủy viên, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố; Ban chỉ huy cùng cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Tư lệnh Thành phố và 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội K tăng cường. Tại hội nghị, với tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm, các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ đã chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết, phản ánh sát thực tế quá trình công tác tại cơ sở. Là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường, chiến sĩ Vũ Đức Tâm xúc động chia sẻ, lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ và sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, cùng tình cảm đồng hành của nhân dân chính là động lực to lớn tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ vượt qua mọi gian khổ.

Chiến sĩ Vũ Đức Tâm chia sẻ cảm xúc khi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Trần Hùng Cường, Chính trị viên Đội K73 bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm sâu sát, kịp thời của Ban Chỉ đạo các cấp và Bộ Tư lệnh TPHCM. Sự chăm lo chu đáo về điều kiện vật chất, đời sống tinh thần đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đội công tác luôn yên tâm tư tưởng, xác định tốt trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ.

Thượng tá Trần Hùng Cường trao đổi tại buổi đối thoại.

Ghi nhận tinh thần của các lực lượng, Đại tá Đoàn Đình Tinh, Đội trưởng Đội K70 đánh giá cao ý chí vượt khó, tinh thần cầu thị, chủ động học hỏi kinh nghiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thành phố trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và chấp hành nghiêm quy trình quy tập.

Nhìn nhận về những ngày đầu triển khai, Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Tư lệnh Thành phố thẳng thắn chỉ ra những khó khăn ban đầu. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của thủ trưởng các cấp, sự đoàn kết và quyết tâm cao của toàn đơn vị, các vướng mắc phát sinh đã được xử lý kịp thời, dứt điểm, tạo đà thuận lợi để toàn lực lượng triển khai nhiệm vụ đồng bộ, đúng kế hoạch đề ra.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn trao đổi với cán bộ, chiến sĩ các đội K trực tiếp thực hiện nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Thành ủy viên, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố, biểu dương và ghi nhận những kết quả, sự nỗ lực vượt khó của toàn thể lực lượng trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chính ủy nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn tới, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan. Đồng thời, toàn lực lượng phải chấp hành nghiêm các quy định, quy trình chuyên môn, hạ quyết tâm cao nhất để thực hiện hiệu quả Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang