(CATP) Ngày 05/4/2026, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TPHCM tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần I, nhiệm kỳ 2026-2031, với sự tham dự của khoảng 600 đại biểu. Đây là đại hội (ĐH) đầu tiên được Trung ương GHPGVN chọn là ĐH điểm, làm mẫu cho ĐH Phật giáo các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN - quang lâm chứng minh và ban đạo từ tại ĐH.
Tham dự ĐH có các ông: Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM...
Theo Hòa thượng Thích Lệ Trang - Trưởng ban Tổ chức ĐH, đại hội lần này là cơ hội để nhìn lại, nhận xét, đánh giá những ưu khuyết điểm trong quá trình vận hành Phật sự trong nhiệm kỳ qua của GHPGVN Thành phố, qua đó khắc phục những hạn chế, phát huy ưu điểm, mở ra bước tiến mới trên tinh thần "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”; đổi mới trong tư duy, hiệu lực trong quản lý và hiệu quả trong Phật sự... Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng mong muốn tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp tích cực cho đất nước và sự phát triển của Phật giáo, xứng đáng với công lao của các thế hệ tiền nhân.

Phát biểu tại ĐH, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các kết quả đạt được của GHPGVN TPHCM. Kết quả này có ý nghĩa xây dựng (XD) giá trị tốt đẹp của Phật giáo, thúc đẩy tinh thần nhân ái, gắn bó với xã hội và tình yêu đối với Tổ quốc. Những kết quả này còn mang năng lượng tích cực, góp phần tạo nên nền tảng văn hóa, giá trị tinh thần đạo đức của Phật giáo trong lòng Thành phố mang tên Bác.
Lãnh đạo TPHCM khẳng định Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân; khẳng định đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đối với công cuộc XD, bảo vệ Tổ quốc. Lãnh đạo TPHCM tin tưởng Ban Trị sự GHPGVN TPHCM nhiệm kỳ mới luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong việc làm cầu nối đoàn kết giữa Giáo hội và Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị, MTTQ Việt Nam TPHCM, là thành viên tích cực góp phần XD khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố.
Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị ĐH, GHPGVN TPHCM tích hợp liên thông, lồng ghép 10 mục tiêu và 25 nhóm nhiệm vụ, giải pháp do ĐH đề ra trong nhiệm kỳ để làm sâu sắc hơn, hiệu quả hơn hoạt động của Giáo hội.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu
Lãnh đạo TPHCM đề nghị GHPGVN TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống "Phụng đạo yêu nước, hộ quốc an dân", tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước của thành phố, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách bảo trợ xã hội. Đặc biệt, tuyên truyền pháp luật thực hiện tốt chính sách, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, về pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo...
Lãnh đạo TPHCM đề nghị các cơ quan, đơn vị, cấp ủy và chính quyền địa phương cùng MTTQ Việt Nam TPHCM quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện, hướng dẫn, giúp đỡ thuận lợi để các tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng thực hiện đúng chủ trương của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo, về XD khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoạt động tôn giáo luôn ổn định, phát triển.
Với chủ đề "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, ĐH đã suy cử Ban Trị sự GHPGVN TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 105 vị chư tôn đức, tăng ni; suy tôn, suy cử Hòa thượng Thích Lệ Trang làm Trưởng ban Trị sự; suy tôn 19 vị hòa thượng vào Ban Chứng minh và 4 vị hòa thượng vào Ban Cố vấn GHPGVN TPHCM.
Đại hội lần này được tổ chức theo tinh thần giản dị, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức đồng thời gắn với các hoạt động thiết thực, như: đóng góp cho Chương trình "Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc", trồng cây xanh, bảo vệ môi trường. Đây được xem là những hành động cụ thể hóa tinh thần "hộ quốc an dân" của Phật giáo trong bối cảnh mới...