Công an TP.Hồ Chí Minh: 45 ngày đêm quyết liệt đấu tranh làm sạch địa bàn

Thứ Hai, 18/05/2026 11:11

|

(CATP) Xác định 2026 là năm bản lề tạo nền móng cho mục tiêu TPHCM không ma túy vào năm 2030, Công an TPHCM (CATP) vừa triển khai cao điểm 45 ngày đêm với mục tiêu: "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT), tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030".

Đây được xem là đợt tổng tấn công quy mô lớn nhằm rà soát từng đối tượng, kiểm tra từng địa bàn, qua đó đánh giá thực chất tình hình nguồn cung, nguồn cầu, người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy. Đây được xác định là đợt tổng tấn công quy mô lớn, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ nhằm rà soát từng đối tượng, kiểm tra từng địa bàn, bóc gỡ từng ổ nhóm, triệt xóa từng tụ điểm phức tạp cũng như các điều kiện phát sinh tội phạm để xây dựng giải pháp đấu tranh căn cơ, bền vững; kiên quyết không để tội phạm ma túy, tội phạm hình sự, kinh tế có điều kiện hoạt động, tồn tại hoặc hình thành các "điểm nóng" gây bức xúc trong Nhân dân.

Trạm CSGT Tân Túc phối hợp cùng CAP.Bình Đông tổ chức chuyên đề xử lý tài xế sử dụng ma túy tại chợ Bình Điền khuya 15/5

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) bày tỏ trăn trở về một số tồn tại "rất thực tiễn, rất xã hội" ở TPHCM và yêu cầu Đại hội thảo luận, xác định giải pháp khả thi và quyết tâm thực hiện trong nhiệm kỳ, trong xây dựng TPHCM văn minh, không ma túy. Đây không chỉ là yêu cầu về bảo đảm ANTT mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm bảo vệ thế hệ trẻ, giữ gìn môi trường sống an toàn, lành mạnh cho Nhân dân và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới.

Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo đó, trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy nói riêng và phòng, chống tội phạm nói chung, CATP đã khẩn trương tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn; đồng thời tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc các cấp để tổ chức triển khai với quyết tâm chính trị cao nhất, thể hiện tinh thần "không khoan nhượng", "không có vùng cấm", "không để tội phạm ma túy có đất sống". Đến nay, cấp ủy, chính quyền cấp xã trên toàn địa bàn Thành phố đã đồng loạt ban hành nghị quyết chuyên đề, thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện. Toàn hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở đã thực sự vào cuộc với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, xuyên suốt; xác định công tác phòng, chống ma túy không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Hai đối tượng sản xuất bột ngọt giả bị khởi tố

Với tinh thần hành động khẩn trương, quyết liệt, thần tốc, từ ngày 15/5/2026 đến ngày 30/6/2026, CATP phát động cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn. Theo chỉ đạo của Giám đốc CATP, toàn lực lượng phải triển khai cao điểm với phương châm "đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc"; thực hiện "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả”; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả chuyển hóa địa bàn. Các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp cơ sở đồng loạt ra quân, tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, từ cơ sở các nguy cơ phát sinh tội phạm để đấu tranh, xử lý triệt để. Song song đó, CATP tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác hiệu quả Đề án 06 trong quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và phòng, chống tội phạm; phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, ý chí tấn công tội phạm và bản lĩnh của lực lượng Công an nhân dân. Việc triển khai đợt cao điểm được gắn chặt với phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết liệt trong toàn lực lượng; phát huy tinh thần nêu gương, trách nhiệm, bản lĩnh, kỷ cương và ý chí "vì Nhân dân phục vụ” của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Với quyết tâm chính trị cao nhất, CATP kiên quyết thực hiện hiệu quả mục tiêu làm sạch địa bàn, kéo giảm bền vững tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng Thành phố an toàn, văn minh, hiện đại, không ma túy và không để các loại tội phạm có điều kiện hoạt động, lộng hành.

Ngay sau Hội nghị quán triệt, triển khai cao điểm, các lực lượng trong CATP đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm với tinh thần quyết liệt.

Xóa sổ điểm sản xuất bột ngọt giả

Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của đồng chí Giám đốc CATP, ngày 16/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) CATP đã triệt phá thành công đường dây "Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm" đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; đồng thời ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành tạm giam đối với 3 bị can gồm: Dương Thị Yến Oanh (SN 1979), Dương Thị Yến Xuân (SN 1970) và Thạch Hiểu (SN 1979) cùng cư trú tại TPHCM, về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto với quy mô lớn.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Cầu Kinh, phường Tân Tạo, TPHCM, các trinh sát Phòng CSKT phát hiện Thạch Hiểu đang vận chuyển nhiều thùng carton mang nhãn hiệu Ajinomoto có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua đó phát hiện toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; đấu tranh nhanh, đối tượng thừa nhận đây là hàng giả.

Tang vật bột ngọt giả bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Dương Thị Yến Oanh là đối tượng chủ mưu, tổ chức mua bán bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto để cung cấp cho Thạch Hiểu sử dụng vào việc sản xuất bột ngọt giả. Dương Thị Yến Xuân tham gia với vai trò giúp sức, thực hiện việc cất giấu, giao nhận bao bì và nhận tiền từ hoạt động tiêu thụ hàng giả. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 305 gói bột ngọt giả thành phẩm nhãn hiệu Ajinomoto; hơn 23.000 bao bì giả các loại; khoảng 70kg bột ngọt nguyên liệu; cùng nhiều tang vật, phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất như cân điện tử, máy ép nhiệt, dụng cụ sang chiết, đóng gói và các tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 01/2026 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã sản xuất, tiêu thụ hơn 4 tấn bột ngọt giả, thu lợi bất chính đặc biệt lớn. Cơ quan điều tra nhận định hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm của các đối tượng không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, môi trường kinh doanh và trật tự quản lý kinh tế. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Xử nghiêm "quái xế" dương tính chất cấm

Bắt đầu từ ngày 15/5, Phòng CSGT CATP triển khai cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn. Trong đợt cao điểm, Phòng CSGT huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt; tập trung xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và mất ANTT. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, xử lý các "lò độ”, tiệm sửa xe nghi vấn "độ xe", cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ "độ xe"; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tụ tập, cổ vũ, tổ chức đua xe trái phép, gây mất ANTT và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Bên cạnh công tác xử lý vi phạm, lực lượng CSGT cũng tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công trấn áp tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông; tăng cường phối hợp nắm tình hình, tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng lợi dụng tuyến giao thông để hoạt động phạm tội, vận chuyển ma túy, hàng cấm, vũ khí, tụ tập gây rối trật tự công cộng, xử lý nghiêm "quái xế" dương tính với chất cấm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Bột ngọt giả được sản xuất, đưa đi giao

Ngay sau khi cao điểm được phát động, khuya 15 rạng sáng 16/5, Trạm CSGT Tân Túc phối hợp CAP.Bình Đông tổ chức kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế ra vào chợ Bình Điền. Trong khoảng 4 giờ triển khai chuyên đề, tổ công tác đã kiểm tra 429 trường hợp, qua đó phát hiện 1 trường hợp điều khiển xe hết niên hạn sử dụng và 2 trường hợp người điều khiển xe trong cơ thể có chất ma túy, gồm: L.V.N (SN 1997, quê Đắk Lắk) và T. (SN 1993). Làm việc với CSGT, L.V.N. cho biết, vừa chở hàng từ Khánh Hòa vào và thừa nhận đã sử dụng ma túy vào ngày 14/5. Tổ công tác đưa N. đến bệnh viện để xét nghiệm, kết quả xác định N. dương tính với chất ma túy.

Ông Nguyễn Sơn Tùng, đại diện Ban quản lý Chợ Bình Điền cho biết: "Mỗi đêm có khoảng 25.000 lượt người và 6.000 lượt phương tiện ra vào chợ. Công tác kiểm tra do lực lượng Công an chủ trì, Công ty Bình Điền phối hợp triển khai". Thời gian qua, Công ty Bình Điền, CAP.Bình Đông và Trạm CSGT Tân Túc đã phối hợp chặt chẽ trong bảo đảm ANTT. Theo ông Tùng, Ban Giám đốc chợ tích cực ủng hộ lực lượng chức năng duy trì hoạt động kiểm tra nhằm bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân, nhất là hạn chế nguy cơ từ các tài xế sử dụng chất kích thích. Việc kiểm tra nồng độ cồn và ma túy cần được thực hiện thường xuyên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang