(CAO) Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân TPHCM và Học viện Cán bộ Thành phố đã thống nhất xây dựng và ký kết Kế hoạch liên tịch phối hợp đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2026 trên cơ sở bám sát các chủ trương của Trung ương, Thành ủy; đặc biệt là Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2026-2030 và chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2026.
Ngày 20-5, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Đảng ủy UBND TPHCM thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các nghị quyết trọng tâm, trụ cột của Trung ương. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hội trường Học viện Cán bộ TPHCM đến các điểm cầu cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy UBND TPHCM.

Quang cảnh tại điểm cầu Học viện Cán bộ TPHCM
Tham dự hội nghị tại điểm cầu chính bà Nguyễn Thanh Xuân - Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM; ông Huỳnh Tân Định - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy UBND TP.HCM; ông Nguyễn Trường Giang - Phó Bí thư Đảng ủy UBND Thành phố.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt Chuyên đề 1 về những nội dung cốt lõi, trọng tâm trong Chương trình hành động của Đảng ủy UBND TP.HCM thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Nội dung chuyên đề tập trung làm rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quản trị, điều hành; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Đối với Chuyên đề 2, hội nghị tập trung quán triệt các chương trình hành động của Đảng ủy UBND TP thực hiện các nghị quyết trụ cột mới của Trung ương, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước và TP trong thời kỳ mới.
Trong khuôn khổ hội nghị, Đảng ủy UBND TP.HCM và Học viện Cán bộ TP.HCM đã ký kết liên tịch về công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2026. Đồng thời, khai giảng lớp tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Thanh Xuân phát biểu
Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM, cho biết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải được tiến hành thường xuyên, lâu dài và có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Xuất phát từ yêu cầu đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố và Học viện Cán bộ thành phố đã thống nhất xây dựng và ký kết Kế hoạch liên tịch phối hợp đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2026 (16 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn với gần 1.700 học viên tham gia) trên cơ sở bám sát các chủ trương của Trung ương, Thành ủy; đặc biệt là Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2026-2030 và chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2026.
Việc ký kết giữa hai đơn vị, bà Nguyễn Thanh Xuân nhấn mạnh đây không chỉ là sự phối hợp về mặt tổ chức, mà quan trọng hơn là sự kết nối giữa thực tiễn lãnh đạo, quản lý của Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố với nền tảng lý luận, khoa học và phương pháp đào tạo hiện đại của Học viện Cán bộ thành phố; giữa yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của thành phố với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của Đảng ủy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới. “Chương trình phối hợp sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cấp ủy, cũng như đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong thời gian sắp tới”, bà Nguyễn Thanh Xuân mong muốn.

Đảng ủy UBND TP.HCM và Học viện Cán bộ TP.HCM ký kết liên tịch
Bà Nguyễn Thanh Xuân yêu cầu chương trình đào tạo phải bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, lấy yêu cầu thực tiễn làm trung tâm của công tác đào tạo. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải gắn chặt với những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong công tác xây dựng Đảng, quản trị đô thị, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, chính quyền số và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phải bảo đảm “học để làm việc, học để giải quyết vấn đề thực tiễn”, tránh hình thức, nặng lý thuyết mà thiếu tính ứng dụng. Đồng thời cần gắn với tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thật sự vững vàng.