Theo UBND TP, trong 07 tháng đầu năm 2025, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP cơ bản được đảm bảo, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, dự báo trong các tháng cuối năm 2025, tình hình ANTT còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là trong bối cảnh TP đang bước đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tổ chức các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025) và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Do đó, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND xã, phường, đặc khu tập trung triển khai, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Công an TPHCM ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn vào ngày 1/8/2025 vừa qua.
Cụ thể, tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa để tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND TP, Ban Chỉ đạo 138/TP về công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.
Đồng thời, tổ chức kiện toàn Ban Chỉ đạo 138 cấp Thành phố và cấp xã, tổ chức thực hiện hiệu quả việc huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị tham gia phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Với vai trò là lực lượng chủ công, Công an TPHCM cần tổ chức triển khai thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025), 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025).
Trong đó, chú trọng rà soát, hoàn thiện các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT và tham mưu giải quyết kịp thời, ổn định các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công, không để trở thành “điểm nóng” về ANTT.
Trước các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, phải tổ chức tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ địa bàn, nắm chắc cư trú, lưu trú để phát hiện, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật; qua đó, tập trung điều tra làm rõ trong thời gian sớm nhất và kịp thời thông tin dư luận đối với những vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm.
Ngoài ra, cần thường xuyên rà soát trên không gian mạng, các cơ quan báo chí, truyền thông thông tin phản ánh về các hành vi bạo lực, lệch chuẩn đạo đức, các vụ án, vụ việc gây bức xúc dư luận để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật bảo đảm xã hội trật tự, kỷ cương, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ ”.
UBND TP cũng yêu cầu Công an TPHCM bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, lễ hội quan trọng của đất nước; bảm đảm an ninh, an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các Hội nghị quốc tế... tổ chức trên địa bàn TP; cũng như thực hiện hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên đường phố và đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
Song song đó, Bộ Tư lệnh Thành phố được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước và Thành phố; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại địa bàn.

Các đối tượng trong vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản bị Công an TPHCM bắt giữ vào tháng 4/2025
Ông Nguyễn Văn Thọ- PCT UBND TP cho biết, ngoài sự phối hợp của các Sở ban ngành trong việc đảm bảo giữ vững ổn định tình hình ANTT từ đây đến hết năm 2025, Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu cũng cần nâng cao trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tại khu vực. Chẳng hạn như, cần thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội nhất là các đối tượng bị ảnh hưởng, tác động trực tiếp khi tinh gọn bộ máy; rà soát, phát hiện, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân không để phát sinh vụ việc phức tạp, phát sinh tội phạm, hình thành “điểm nóng” về ANTT.
Hơn nữa, cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp xử lý hành chính nhất là giáo dục đối tượng tại xã, phường, thị trấn; quản lý đối tượng tâm thần, “ngáo đá”, người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy... nhằm hạn chế nguyên nhân phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật; quản lý, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá, tù tha, người sau cai nghiện trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, không tái phạm tội.
Chính quyền địa phương tại các xã, đặc khu cần phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với tình hình, đặc điểm của từng địa bàn; thực hiện hiệu quả các mô hình tự quản, tự phòng về an ninh trật tự; phối hợp lực lượng Công an nắm tình hình, bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm; tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội phù hợp với đặc điểm tình hình, địa bàn; huy động các lực lượng tham gia cùng lực lượng Công an trong tuần tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là quản lý cư trú tại các khu chung cư, nhà cao tầng, căn hộ cho thuê, các cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm”, phòng ngừa tội phạm lợi dụng hoạt động vi phạm pháp luậl; thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống cháy nổ; tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT…