TPHCM: Gần 80 tỷ đồng chăm lo gia đình chính sách dịp 27/7

Thứ Hai, 20/07/2020 21:59  | A. Quân

|

(CAO) Nhân dịp 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), TPHCM dự kiến hỗ trợ và trao quà tặng hơn 75.700 người có công, hộ gia đình thuộc diện chính sách với tổng kinh phí gần 80 tỷ đồng.

Theo ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP, 3 mức hỗ trợ và quà tặng năm nay tương đương với các năm 2018, 2019 lần lượt là: 2,5 triệu đồng; 1,5 triệu đồng; 1 triệu đồng/trường hợp.

Cụ thể, ở nhóm 1 có 445 Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh nặng đặc biệt; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được hỗ trợ và trao tặng phần quà tổng trị giá 2,5 triệu đồng/trường hợp.

Nhóm 2 gồm 702 người là thương binh hạng 1/4, bệnh binh hạng 1/3; cha, mẹ, vợ liệt sỹ (kể cả vợ liệt sỹ tái giá), người có công nuôi liệt sỹ hưởng trợ cấp định suất nuôi dưỡng; thân nhân của 2 liệt sỹ trở lên sẽ được hỗ trợ và tặng quà trị giá 1,5 triệu đồng/trường hợp.

Nhóm 3 có hơn 74.600 người là thương binh hạng 2/4, 3/4, 4/4; bệnh binh hạng 2/3, 3/3; thân nhân chủ yếu của liệt sỹ; thân nhân thờ cúng liệt sỹ và Mẹ Việt Nam Anh hùng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống; thân nhân chủ yếu của liệt sỹ (kể cả vợ liệt sỹ tái giá); con liệt sỹ (không phân biệt có quyết định thờ cúng hoặc không có quyết định thờ cúng); thân nhân thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng… được hỗ trợ và tặng quà trị giá 1 triệu đồng/trường hợp.

Ngoài ra, Thành phố sẽ tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà 7 Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công trong cả nước gồm: Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (tỉnh Hà Nam), Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (tỉnh Hà Nam), Trung tâm Nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh), Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang), Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ.

Tại các điểm này, lãnh đạo Thành phố sẽ trao tặng quà và tiền mặt trị giá 30 triệu đồng/trung tâm; tặng 391 thương bệnh binh đang điều dưỡng tại 7 trung tâm trị giá 2 triệu đồng/người.

Dịp này, lãnh đạo TP, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, cùng các sở, ban ngành, chính quyền địa phương đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, động viên, trao quà tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công, hộ gia đình thuộc diện chính sách.

Trước đó, TPHCM phối hợp cùng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức thắp nến tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Hàng Dương cùng nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà tri ân các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại huyện Côn Đảo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang