Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị:

“TPHCM luôn trân trọng ghi nhận, cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của báo chí…”

Thứ Năm, 19/06/2025 13:37

|

(CAO) Sáng 19/6, Thành uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và trao giải Báo chí TPHCM lần thứ 43 năm 2025.

Đến dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được; Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng; Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành TPHCM; các đồng chí nhà báo lão thành; Đảng uỷ - Ban Biên tập các cơ quan báo chí của TPHCM và của Trung ương có văn phòng đại diện tại TPHCM; cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự lễ kỷ niệm

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang, tự hào suốt chặng đường một thế kỷ đồng hành với đất nước và dân tộc của Báo chí cách mạng Việt Nam.

Theo đó, ngày 21-6-1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Báo Thanh Niên, khai sinh nền báo chí cách mạng nước ta. Báo chí Cách mạng Việt Nam đã trải qua một thế kỷ vẻ vang trong quá trình trưởng thành và phát triển. Liên tục đến ngày nay, báo chí luôn đồng hành với dân tộc, với sứ mệnh cao cả, trọng trách lớn lao là phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân.

Những người làm báo cách mạng khắc cốt ghi tâm lời dạy của Bác Hồ, đã một lòng một dạ kiên cường đấu tranh bằng ngòi bút và đôi khi xả thân bằng cả máu xương mình; kiên trì học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khi thực thi công vụ, tác nghiệp báo chí cũng như trong cuộc sống đời thường.

 Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm

Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM nhấn mạnh, đội ngũ những người làm báo, những hội viên nhà báo đã, đang và sẽ tiếp tục phấn đấu đáp ứng cao nhất yêu cầu, nhiệm vụ mới, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Nhà nước để phản ánh sinh động mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng…; thúc đẩy và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của đất nước...

 Lãnh đạo các cơ quan báo chí của TP.Hồ Chí Minh dự lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao vai trò của báo chí trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố; ngày càng thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, nhạy bén, sáng tạo và là cầu nối quan trọng giữa Đảng với nhân dân.

"Báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong giữ định hướng tư tưởng, bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, tiêu cực. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để thích ứng với môi trường truyền thông hiện đại", đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho Hội Nhà báo TP.Hồ Chí Minh

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí thành phố tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng nội dung, kỹ thuật sản xuất và đào tạo đội ngũ làm báo có bản lĩnh, đạo đức, chuyên môn cao. Đây là nhiệm vụ then chốt trong hành trình đưa TPHCM trở thành đô thị thông minh, trung tâm lớn của khu vực Đông Nam Á.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM phát biểu

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, lãnh đạo TPHCM luôn trân trọng ghi nhận, cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của các cơ quan báo chí, của các thế hệ phóng viên, biên tập viên đã gắn bó, đồng hành cùng thành phố trên nhiều mặt trận trong thời gian qua, nhất là giai đoạn thành phố phải đối mặt với những cam go. Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố cùng các phóng viên, biên tập viên đã không ngừng dấn thân, luôn dành sự quan tâm với nhiều tình cảm tốt đẹp, đóng góp tính cực vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Dịp này, UBND TPHCM đã quyết định tặng Bằng khen cho 51 tập thể và 131 cá nhân các cơ quan báo chí, quản lý báo chí Trung ương và TPHCM có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong đó Ban Chuyên đề Công an TPHCM vinh dự được tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân.
 
 Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng trao Bằng khen của UBND TP.Hồ Chí Minh tặng tập thể các cơ quan báo chí

Tại lễ kỷ niệm, Hội Nhà báo TPHCM đã tổ chức trao giải thưởng Giải Báo chí TPHCM lần thứ 43-2025. Đây là một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, tôn vinh những tác giả, tác phẩm xuất sắc, có chất lượng cao. Không ít tác phẩm tạo được tiếng vang, có tính định hướng dư luận, sức thuyết phục cao; có tác động tích cực đến việc triển khai xây dựng một thành phố thông minh sáng tạo, chất lượng sống tốt...

 Các đồng chí lãnh đạo trao giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải Báo chí TPHCM năm nay, trong đó có các tác giả thuộc Báo Công an TPHCM 

Theo ban tổ chức, Giải Báo chí TPHCM lần thứ 43 đã nhận được 285 tác phẩm từ 18 đơn vị báo chí của thành phố gửi về tham dự ở các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, với 6 nhóm thể loại, Nhóm 1: Xây dựng Đảng; Nhóm 2: Công trình tập thể; Nhóm 3: Phóng sự, điều tra, ký báo chí, phim tài liệu; Nhóm 4: Chính luận (gồm bình luận, chuyên luận, xã luận); Nhóm 5: Phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh; Nhóm 6: Tin, ảnh báo chí.

Tại Giải Báo chí TPHCM lần thứ 43 - 2025, Báo Công an TPHCM vinh dự đạt 3 giải thưởng, gồm: 01 giải ba thuộc nhóm 3 (phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, phim tài liệu) với tác phẩm "Những dòng kênh làm thay đổi diện mạo Thành phố" của nhóm tác giả: Nguyễn Duy Trung, Võ Văn Cương, Phan Văn Chính; 02 giải khuyến khích cho các tác phẩm: "Chương trình giao lưu Gương sáng phố phường lần thứ 21 - 2024: Hoa giữa đời thường" (nhóm Công trình tập thể) và tác phẩm "Thành phố Hồ Chí Minh bảo tồn và phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn" của nhóm tác giả: Nguyễn Duy Trung, Nguyễn Vũ Phong, Nguyễn Tấn Chính, Huỳnh Thị Đan Quỳnh.

Nét mới của năm nay là có riêng nhóm chủ đề Xây dựng Đảng đã được các nhà báo nhiệt liệt hưởng ứng với chất lượng tác phẩm rất tốt, đa dạng và sâu sắc. Bên cạnh đó, có nhiều bài báo viết về chính những nhà báo, những cơ quan báo chí đã có những đóng góp xuất sắc, hiệu quả vào việc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, khách quan và công tâm, Hội đồng sơ khảo giải đã lựa chọn từ 285 tác phẩm ở vòng sơ khảo để đưa vào chung khảo 181 tác phẩm tiêu biểu trải đều cho 6 nhóm thể loại báo chí.

Hội đồng chung khảo đã thẩm định, bình xét, cân nhắc thấu đáo để quyết định trao 72 giải thưởng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc, trong đó có 6 giải nhất, 16 giải nhì, 23 giải ba và 27 giải khuyến khích.

Các đồng chí lãnh đạo trao giải cho các nhà báo đạt giải thưởng

Nhìn chung, các tác phẩm báo chí gửi về tham dự đã phản ánh được toàn diện những vấn đề của TPHCM trong việc khơi dậy và phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, góp phần xây dựng và bảo vệ thành phố; giải quyết các vấn đề bức xúc, khơi thông các điểm nghẽn trong quá trình phát triển thành phố...

Ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí dự giải chất lượng cao, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội; hình thức thể hiện chuyên nghiệp, theo kịp bước phát triển của thời đại công nghệ số, hướng tới xây dựng nền báo chí “chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”.

Về chất lượng, các tác phẩm dự giải tương đối đồng đều; nhiều tác phẩm nổi trội có nội dung, hình thức thể hiện sáng tạo, đem lại hiệu ứng tốt, lan toả nhanh trong xã hội, các tác phẩm báo chí tham dự đều bám sát chủ đề của giải, phản ánh chân thực tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và các lĩnh vực khác; việc triển khai và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; phản ánh rõ nét sự đoàn kết chung tay khắc phục khó khăn, tạo đồng thuận xã hội; thúc đẩy xây dựng một thành phố thông minh, năng động, sáng tạo, nhân ái, nghĩa tình; một thành phố ngày càng có nhiều gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, gia đình văn hoá...

Đặc biệt có những tác phẩm báo chí đi sâu tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, và các Nghị quyết quan trọng khác.

Nhận xét mùa giải năm nay, theo Hội đồng Giải Báo chí Thành phố lần thứ 43, do ý nghĩa và tầm vóc kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam nên các Báo, Đài đều chuẩn bị rất công phu, chu đáo, thực hiện đúng và đủ mọi qui định về thể lệ giải để chọn lọc và gửi tham gia được nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, có đổi mới, thể hiện sự sắc nét trong cách viết và quan điểm lập trường vững vàng của tác giả.

Không hiếm tác phẩm tạo ấn tượng, có tính định hướng, dẫn dắt dư luận có sức thuyết phục và lan toả sâu rộng, góp phần xây dựng một thành phố thông minh, hiện đại như chủ đề của giải “Nghị quyết 98 – động lực thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang