Thước đo quan trọng nhất đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền
Buổi họp do Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Anh Đức chủ trì. Đây là kỳ đại hội đầu tiên của TPHCM sau sáp nhập, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong tiến trình phát triển của đô thị đặc biệt.
Phát biểu mở đầu buổi họp báo, ông Dương Anh Đức cho biết, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bế mạc thành công tốt đẹp. Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh: 2 yếu tố “hạnh phúc” và “sự hài lòng của người dân” sẽ là thước đo quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền thành phố trong thời gian tới.

Các đồng chí chủ trì họp báo

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Anh Đức phát biểu
Về việc đo lường chỉ số hạnh phúc và sự hài lòng của người dân, ông Dương Anh Đức cho biết, trước hết phải tạo dựng môi trường sống và môi trường làm việc tốt, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Cụ thể, thành phố sẽ triển khai nhiều hình thức đánh giá mức độ hài lòng, trong đó có việc theo dõi các chỉ số kinh tế - xã hội, đồng thời tổ chức ghi nhận ý kiến của người dân một cách thường xuyên, liên tục, làm cơ sở điều chỉnh chính sách phục vụ tốt hơn.
“Thành phố sẽ thường xuyên, liên tục lấy ý kiến người dân để đo lường, đánh giá một cách khách quan. Từ đó, điều chỉnh chính sách, cải thiện chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn” - ông nói.
Bên cạnh đó, TPHCM sẽ tập trung giải quyết 4 vấn đề lớn được Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ ra gồm: ngập nước, ô nhiễm môi trường, kẹt xe và tệ nạn ma túy. “Người dân sẽ cảm nhận được sự thay đổi trong từng con đường, dòng nước, bầu không khí, và sẽ thấy hạnh phúc, tin tưởng hơn” - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chia sẻ.
Chuyển đổi số được áp dụng triệt để trong tổ chức đại hội
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chia sẻ, đây là kỳ đại hội ứng dụng triệt để chuyển đổi số.
Cụ thể, Ban Tổ chức đưa ứng dụng "Đại hội I TPHCM" để cập nhật tất cả các tài liệu, nội dung, chương trình kỳ họp, hình ảnh, kể cả kết nối liên thông với các cơ quan báo chí... để đại biểu khai thác, sử dụng, theo dõi.
“Có nhiều thước phim phóng sự, chuyên đề cũng được cập nhật lên ứng dụng này để đại biểu theo dõi”, đồng chí Đặng Minh Thông chia sẻ và khẳng định tới đây, ứng dụng "Đại hội I TPHCM" tiếp tục được hoàn thiện để sử dụng tiếp.
Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và thống nhất cao và thông qua các văn kiện quan trọng. Đặc biệt, Đại hội đã quán triệt sâu sắc những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng Bí thư đã nhấn mạnh, Trung ương và nhân dân cả nước đặt nhiều kỳ vọng, mong muốn Thành phố trở thành hình mẫu của một "siêu đô thị" phát triển thông minh, bền vững, vươn tầm quốc tế, xứng đáng vai trò đầu tàu.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu
Bên cạnh đó, TPHCM sẽ quyết liệt hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đưa TPHCM trở lại vai trò “cực đổi mới sáng tạo”, khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết truyền thống “dám nghĩ, dám làm”. Đặc biệt phát triển không chỉ đo bằng tăng trưởng kinh tế mà bằng chất lượng cuộc sống, mức độ phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân và phải luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm của mọi chủ trương, chính sách.
"Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm là nguồn động viên to lớn, là nguồn cảm hứng để Đảng bộ TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo; khắc phục những hạn chế, yếu kém; chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng TPHCM ngày càng phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu, là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ của cả nước." - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông thông tin.
Cũng tại buổi họp báo, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông thông tin cụ thể kết quả Đại hội, đồng thời chia sẻ phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã biểu quyết thông qua mục tiêu phát triển tổng quát là xây dựng TPHCM trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, hội nhập, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á và nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu. Tầm nhìn đến năm 2045, Thành phố sẽ xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á.

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các cơ quan báo đài và phóng viên sau Đại hội
Đại hội đã thông qua định hướng kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực với mô hình “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”, mở ra không gian phát triển mới, bền vững cho tương lai. “Thành công của Đại hội hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu. Chúng ta không tự mãn, bằng lòng với những gì đã có, mà phải không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn vì sự phát triển phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông khẳng định.
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã kịp thời, toàn diện đưa tin về đại hội. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ và cả sự giám sát, phản biện của báo chí trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội.
Liên quan đến đề án Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM, đồng chí Dương Anh Đức khẳng định, thành phố thể hiện quyết tâm rất lớn. Đến nay, TPHCM đã xác định khu vực toàn bộ phường Sài Gòn, một phần phường Bến Thành và một phần phường An Khánh sẽ là khu vực hình thành trung tâm tài chính. Nhiều nhà đầu tư tiềm năng đã đăng ký triển khai, và định hướng phát triển này cũng được thể hiện rõ trong văn kiện Đại hội.
Về chỉ tiêu di dời 20.000 căn nhà trên và ven kênh rạch, đồng chí Dương Anh Đức cho biết, TPHCM đã xây dựng kế hoạch cụ thể. Bên cạnh việc huy động nguồn lực xã hội và ngân sách, Thành phố sẽ tự tạo nguồn lực từ chính việc khai thác hiệu quả quỹ đất sau giải tỏa. Cách làm này khá mới tại Việt Nam, song để thực hiện được phải thực hiện theo nguyên tắc “win – win”, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người dân, nhà nước và nhà đầu tư, đồng thời giảm áp lực sử dụng ngân sách nhà nước.