Cô gái nhiễm Covid-19 về Việt Nam bằng chuyên cơ riêng xuất viện

Thứ Ba, 31/03/2020 19:28  | Ngô Đồng

|

(CAO) Chiều 31/3, hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại TPHCM được công bố khỏi bệnh sau thời gian được điều trị tích cực.

Hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 32, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM và bệnh nhân 54, điều trị tại Bệnh viện Covid-19 Cần Giờ.

Bệnh nhân 32 (24 tuổi), là người được gia đình thuê máy bay riêng đưa từ Anh về TPHCM, trong tình trạng phổi bị tổn thương do nhiễm nCoV. Bệnh nhân 32 trước đó có tiếp xúc với bệnh nhân 17 (đã khỏi bệnh) ngày 27/2 tại Anh, trở về Việt Nam ngày 9/3/2020 trên chuyên cơ riêng.

Sau hơn 20 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân đã âm tính.

3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được chữa khỏi, xuất viện tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi vào hôm qua (30-3)

Bệnh nhân 54 (33 tuổi, quốc tịch Latvia), điều trị tại Bệnh viện chuyên điều trị Covid-19 ở Cần Giờ. Đây là nam du khách cùng vợ từ Tây Ban Nha đến TPHCM ngày 8/3, sau đó di chuyển đến Phú Quốc và về TPHCM. Bệnh nhân vào viện ngày 21/3. Sau thời gian điều trị, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 4 lần liên tiếp và được xuất viện.

Các bác sĩ cho biết, những trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo, theo quy định của Bộ Y tế.

Như vậy, trong 3 ngày qua, 9 bệnh nhân Covid-19 tại TPHCM được xuất viện, nâng số ca khỏi bệnh tại TPHCM lên 12 (3 bệnh nhân chữa khỏi và xuất viện trong giai đoạn 1 của dịch bệnh).

Đến 18 giờ ngày 31/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 3 ca mắc. Nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 207. Trong đó, 58 ca đã khỏi bệnh/xuất viện. 149 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 22 cơ sở y tế. Đa số trong tình trạng sức khỏe ổn định. Trong số này, dự kiến ngày mai 01/4 sẽ có 2 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận ra viện (BN 61 và BN 67).

47/149 bệnh nhân Covid-19 âm tính, hôm nay có thêm 2 người xuất viện

Bình luận (0)

Lên đầu trang