TPHCM tri ân những người đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc

Thứ Hai, 28/04/2025 17:12  | Lê Ngân

|

(CAO) Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TPHCM tổ chức  tri ân những người đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. TPHCM trân trọng bày tỏ lòng kính trọng, tự hào và biết ơn sâu sắc tới các đồng chí, các thế hệ đi trước, những người đã cống hiến, hy sinh, hun đúc nên ngọn lửa bất diệt của lòng yêu nước, ý kiến tự lực, tự cường và tinh thần quật cường của dân tộc Việt Nam.

Ngày 28/4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Chương trình họp mặt Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các đồng chí cán bộ từ cấp Trung đoàn và tương đương trở lên là những nhân chứng lịch sử tham gia 5 cánh quân trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt

Đến dự có ông Nguyễn Văn Nên- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc- Ủy viên Trương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Nghị- Ủy viên Trương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Văn Được- Ủy viên Trương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, TP Thủ Đức và các quận, huyện của TPHCM.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị khẳng định chiến thắng ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại của cuộc kháng chiến thần thánh, chống đế quốc Mỹ cứu nước, kết tinh của lòng yêu nước, ý chí kiên cường, trí tuệ Việt Nam với sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với ý chí “thần tốc, thấn tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng giờ từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam” toàn quân, toàn dân ta đã tổ chức Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử với năm cánh quân thành công tiến vào Sài Gòn. Thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã minh chính cho sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta và Bác Hồ kính yêu với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo, cùng với tinh thần chiến đấu kiên cường, anh dũng của quân và dân cả nước và đã giành thắng lợi to lớn, “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên của độc lập thống nhất.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết 50 năm sau ngày đại thắng mùa Xuân 1975, TPHCM - TP vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu không ngừng phát triển lớn mạnh, phát huy tinh thần cách mạng, năng động, sáng tạo, không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Kinh tế, xã hội TP liên tục phát triển, giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước. Đến cuối năm 2024, quy mô nền kinh tế TP đạt khoảng 1,78 triệu tỷ đồng. Đời sống nhân dân liên tục được cải thiện, nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người của TP đạt hơn 7.700 USD, hướng tới 8.500 USD vào cuối năm 2025.

Các lĩnh vực xã hội được quan tâm, các chính sách giảm nghèo đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội được triển khai toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân TP được nâng lên, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. TP tiếp tục giữ vai trò là trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước. Lực lượng vũ trang TP tiếp tục lập nên những chiến công to lớn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu

TPHCM đang đứng trước những cơ hội phát triển mang tính bước ngoặt lịch sử cuộc cách mạng tinh gọn, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sắp xếp tinh gọn cấp xã theo chỉ đạo của Trung ương sẽ tạo ra thế và lực mới để phát triển TP, phát triển đất nước. Cùng với đó là sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP thực hiện Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nhất là thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Những thành tựu và sự phát triển của TPHCM có được hôm nay có sự đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, trong đó có sự cống hiến, đóng góp rất quan trọng của các đồng chí có mặt ngày hôm nay.

“Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng ta xúc động tri ân những người đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. TPHCM xin trân trọng bày tỏ lòng kính trọng, tự hào và biết ơn sâu sắc tới các đồng chí, các thế hệ đi trước, những người đã cống hiến, hy sinh, hun đúc nên ngọn lửa bất diệt của lòng yêu nước, ý kiến tự lực, tự cường và tinh thần quật cường của dân tộc Việt Nam. Qua đó khơi dậy ý chí, niềm tin, quyết tâm tiếp bước vững chắc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của các thế hệ mai sau” – ông Nguyễn Thanh Nghị chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh TP đang từng ngày lớn mạnh, vươn lên phát triển và trong từng nhịp đập ấy luôn có sự cống hiến, đóng góp thầm lặng mà to lớn của các đồng chí trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân; đồng thời mong muốn các đại biểu tham dự buổi họp mặt tiếp tục truyền lửa yêu nước, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh và khát vọng để xây dựng và phát triển TPHCM trở thành một đô thị hiện đại, năng động, sáng tạo, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với sự kỳ vọng và niềm tin yêu của cả nước, xứng đáng với TP mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, TP anh hùng, “TP cùng cả nước vì cả nước”, vững tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới, vươn ra khu vực và thế giới.

Lãnh đạo TPHCM cùng các đại biểu tại buổi họp mặt

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại không khí hào hùng, ý nghĩa lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…

Bình luận (0)

Lên đầu trang