(CATP) Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2026), sáng 14/4/2026, Công an TP.HCM tổ chức hội thảo nhằm đánh giá toàn diện công tác tham mưu thời gian qua, đồng thời đề ra giải pháp xây dựng lực lượng tham mưu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội thảo do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì.
Tại hội thảo, các đơn vị gồm: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng An ninh nội địa, Công an phường Tam Thắng, Phòng Cảnh sát giao thông đã trình bày nhiều tham luận xoay quanh các nội dung trọng tâm.
Thứ nhất, hội thảo làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng lực lượng Tham mưu Công an TP.HCM trong thời gian qua; tập trung phân tích, đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đề án số 01/ĐA-BCA ngày 6/1/2023 và Kế hoạch số 240/KH-BCA ngày 5/5/2023 của Bộ Công an, cùng các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác tham mưu.
Thứ hai, hội thảo đã làm rõ và cơ bản đánh giá tầm quan trọng của những kết quả đạt được; ghi nhận các mô hình hay, cách làm sáng tạo của lực lượng tham mưu trong thời gian qua. Đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, nhất là trong bối cảnh mô hình tổ chức bộ máy mới và tình hình an ninh, trật tự có nhiều diễn biến phức tạp, yêu cầu nhiệm vụ công tác Công an nói chung và công tác tham mưu nói riêng ngày càng cao.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu chủ trì hội nghị
Thứ ba, các tham luận tập trung đề xuất chế độ, chính sách đặc thù, ưu tiên cho lực lượng tham mưu Công an nhân dân trong giai đoạn mới; đồng thời kiến nghị cơ chế đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ.
Thứ tư, nhấn mạnh yêu cầu lực lượng tham mưu phải đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu công tác Công an trong kỷ nguyên mới. Qua đó, khẳng định rõ vị trí, vai trò then chốt của lực lượng Tham mưu trong công tác lãnh đạo, chỉ huy Công an Thành phố.
Đáng chú ý, hội thảo còn có các tham luận trao đổi về công tác phối hợp giữa Công an TP.HCM với các đơn vị như Bộ Tư lệnh Thành phố, Trường Đại học An ninh, Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân... Nội dung các tham luận và ý kiến phát biểu bảo đảm trọng tâm, phản ánh toàn diện các vấn đề xoay quanh chủ đề hội thảo.
Đây là dịp để đánh giá toàn diện thực trạng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ và chất lượng công tác tham mưu; đồng thời làm rõ những kết quả nổi bật, mô hình, cách làm hiệu quả cần tiếp tục phát huy. Hội thảo cũng là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, nhận diện khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong tình hình mới.
Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến tham luận của đại diện các đơn vị, phát biểu kết luận hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Công an Thành phố trong thời gian tới tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, cần thống nhất nhận thức trong toàn lực lượng Công an về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tham mưu và yêu cầu cấp bách nâng cao chất lượng công tác này trong tình hình mới; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, mang lại cuộc sống bình yên, an ninh, an toàn, an sinh cho người dân.

Quang cảnh hội nghị
Bên cạnh đó, cần tập trung nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, tham mưu tác chiến, phát huy hiệu quả vai trò điều phối các mặt công tác của lực lượng Công an Nhân dân; xây dựng lực lượng Tham mưu có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong công tác tham mưu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với khí thế và quyết tâm mới, đề cao tinh thần trách nhiệm trước Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố và Nhân dân, lực lượng Công an TP.HCM nói chung và lực lượng tham mưu nói riêng sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.