Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang TPHCM

Thứ Sáu, 05/09/2025 06:39

|

(CAO) Chiều 4/9, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang TP.Hồ Chí Minh (04/9/1945 – 04/9/2025).

Tham dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.

Lãnh đạo Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TP.Hồ Chí Minh có: Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.Hồ Chí Minh.

 Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trao tặng Cờ Truyền thống của UBND Thành phố cho Bộ Tư lệnh TP.Hồ Chí Minh

Lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh có: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hồ Chí Minh Võ Văn Minh; Phó Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Đặng Minh Thông; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc; các nguyên lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh qua các thời kỳ, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.Hồ Chí Minh;…

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.Hồ Chí Minh đã đọc diễn văn ôn lại chặng đường lịch sử hào hùng qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Lực lượng vũ trang TP.Hồ Chí Minh.

Tám mươi năm - một chặng đường dài, được viết nên không chỉ bằng những chiến công rực rỡ, mà còn bằng máu xương của biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống, bằng mồ hôi và nước mắt của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường bám trụ, bằng những hy sinh thầm lặng mà thiêng liêng. Tám mươi năm ấy, mỗi trang sử đều thấm đẫm mồ hôi, chan hòa nước mắt và đỏ rực máu đào của những người con thành phố đã nguyện hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc.

 Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trao tặng Huân chương Quân công hạng Ba cho Bộ Tư lệnh TP.Hồ Chí Minh

Tám mươi năm - một chặng đường đã qua, nhưng âm vang còn mãi, như nhắc nhở, thôi thúc, như lời thề bất diệt: Lực lượng vũ trang TP.Hồ Chí Minh mãi mãi trung thành, mãi mãi gắn bó máu thịt với nhân dân, mãi mãi là lực lượng nòng cốt, xung kích trong mọi tình huống.

Bước vào giai đoạn mới, Lực lượng vũ trang Thành phố đứng trước yêu cầu ngày càng cao. Lực lượng vũ trang Thành phố phải kiên định xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, mạnh về chính trí, vững vàng về tư tưởng, trong sáng về đạo đức, tinh nhuệ về nghiệp vụ, giỏi về chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống; đồng thời, tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gắn bó máu thịt với nhân dân, lấy nhân dân làm gốc, củng cố “thế trận lòng dân” – nhân tố quyết định thắng lợi trong mọi hoàn cảnh, Đại tá Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh.

Dịp này, Chủ tịch nước có Quyết định tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba cho Bộ Tư lệnh TP.Hồ Chí Minh vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh đã có Quyết định tặng Cờ truyền thống cho Lực lượng vũ trang TP.Hồ Chí Minh vì đã có “Thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng có thư khen gửi sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ lực lượng vũ trang TP.Hồ Chí Minh, Quân khu 7 nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang TP.Hồ Chí Minh.

Trong thư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương, khen ngợi những thành tích và sự tiến bộ, trưởng thành của Lực lượng vũ trang TP.Hồ Chí Minh trong 80 năm qua. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn, bước vào kỷ nguyên mới, Lực lượng vũ trang TP.Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng” của Đơn vị Anh hùng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang TP.Hồ Chí Minh luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, bền gan, vững trí, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Trong thời gian tới, để nắm bắt, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng Lực lượng vũ trang Thành phố vững mạnh toàn diện, tinh, gọn, mạnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Lực lượng vũ trang TP.Hồ Chí Minh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là thường xuyên quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, trọng tâm là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tình hình, nhiệm vụ của Quân đội và Lực lượng vũ trang Thành phố.

Hai là chủ động dự báo, nghiên cứu, nắm và đánh giá đúng tình hình, bám sát sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Quân khu. Chủ động tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND TP.Hồ Chí Minh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân nhất là “thế trận lòng dân” vững chắc; không ngừng củng cố, tăng cường tiềm lực chính trị, tinh thần, tiềm lực kinh tế, tạo nền tảng nâng cao tiềm lực quân sự.

Ba là thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy vai trò nêu gương, tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bốn là tiếp tục rà soát, điều chỉnh tổ chức lực lượng, xây dựng Lực lượng vũ trang TP.Hồ Chí Minh tinh, gọn, mạnh, “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Năm là đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng, các chủ trương về phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động với nhữung giải pháp, chỉ tiêu, cách làm cụ thể, thiết thực nhằm sớm hiện thực hóa các chủ trương, làm cho Lực lượng vũ trang Thành phố phải là một trong những đơn vị đi đầu của Lực lượng vũ trang Quân khu trong thực hiện chuyển đổi số.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, trong những năm qua, mặc dù đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự hỗ trợ của các Bộ ngành Trung ương, sự dìu dắt, chỉ bảo của các đồng chí lão thành cách mạng; cùng tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, cộng đồng doanh nghiệp đã giúp TP.Hồ Chí Minh “vượt qua sóng lớn”, đạt được những kết quả quan trọng, tạo được nhiều dấu ấn, điểm sáng nổi bật.

Góp phần vào thành tựu chung đó, có sự góp sức rất đắc lực của Lực lượng vũ trang Thành phố; luôn phát huy tính chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đặc biệt, Lực lượng vũ trang TP.Hồ Chí Minh là đi đầu trong thực hiện chủ trương “tuyến sau hỗ trợ tuyến trước”. Trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy xung phong trên tuyến đầu chống dịch, góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thành phố từng bước kiểm soát dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội. “Chính các đồng chí đã làm cho phẩm chất, hình ảnh cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được tỏa sáng trong lòng Nhân dân”, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

 Đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm sau buổi lễ

Chủ tịch UBND Thành phố chúc mừng Bộ Tư lệnh Thành phố được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba. Đây là niềm vui chung, là vinh dự lớn và cũng là trách nhiệm nặng nề, là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực, cống hiến của tập thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố; là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp quan trọng, sự hy sinh lớn lao của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố trong suốt chặng đường vừa qua.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được cho biết, trong những năm tới, TP.Hồ Chí Minh với một diện mạo phát triển mới và định hướng mới “1 trung tâm - 3 vùng - 1 đặc khu”, định hướng trở thành một “siêu đô thị quốc tế”, với mục tiêu đến năm 2030, Thành phố sẽ trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tốt thế giới. Tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước (2045), Thành phố nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch Châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Trước yêu cầu, khát vọng phát triển mạnh mẽ của giai đoạn lịch sử mới, để giữ vững sự ổn định và sự phát triển Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được đề nghị Lực lượng vũ trang Thành phố quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, không ngừng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân" vững chắc; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc trên tinh thần "tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc" với sức mạnh thời đại, sự đồng tình, ủng hộ, hợp tác cùng phát triển của bạn bè quốc tế.

Hai là, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lập nên những kỳ tích mới trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đó là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với lực lượng vũ trang và sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh.

Ba là, cùng với phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng; có tổ chức lực lượng tinh - gọn - mạnh theo phương châm "người trước, súng sau", đặc biệt coi trọng xây dựng và phát huy nhân tố con người, trước hết là nhân tố chính trị, tinh thần; quan tâm thu hút, đào tạo nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao; không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" và phát triển nghệ thuật quân sự đặc sắc của Việt Nam; bảo đảm cán bộ, chiến sĩ có tinh thần “dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng” mọi hình thái chiến tranh, nhất là các hình thái chiến tranh mới, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống cũng như làm chủ các không gian chiến lược mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

“Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống “Trung thành vô hạn - Bám trụ kiên cường - Đoàn kết kỷ cương - Năng động sáng tạo - Quyết chiến quyết thắng”; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xứng đáng với danh hiệu đơn vị 03 lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố; tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trên thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu,” Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang