Đoàn Thanh niên CATP trao nhà tình thương, tặng quà Tết ở Đồng Tháp

Thứ Ba, 30/01/2018 12:25

|

(CAO) Nhân dịp Tết đến xuân về, bà Trần Kim Long (ngụ xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, Đồng Tháp) đã được trao tặng nhà tình thương.

Nhằm giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM, Cụm thi đua số 6 CATP, Chi đoàn Phòng Công tác chính trị CATP và Công ty cổ phần thương mại cơ khí Tân Thanh cùng UBND xã Tân Khánh Đông tổ chức khánh thành nhà tình thương tặng gia đình bà Trần Kim Long (ngụ xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc), ngày 26-1-2018.

Ông Tùng xúc động khi nhận được sự quan tâm từ cấp chính quyền

Tham dự chương trình có thượng úy Đặng Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên CATP, ông Trần Văn Hùng – Chủ tịch Công đoàn Công ty cơ khí Tân Thanh, đại diện bí thư và phó bí thư các cơ sở Đoàn thuộc Cụm thi đua 7 và Phòng công tác chính trị CATP, đại diện lãnh đạo UBND xã.

Do cuộc sống khó khăn, không nghề nghiệp ổn định, gia đình bà Trần Kim Long phải ở nhờ trên đất người khác nhiều năm liền. Sau khi bị chủ đất đòi lại thì gia đình lâm vào hoàn cảnh khốn cùng.

Khánh thành nhà tình thương tặng gia đình ông Tùng

“Vợ tôi mắc bệnh tim phải điều trị hàng tháng, còn tôi thì tuổi cao nhưng vẫn phải đi làm bốc vác để lo chi phí ăn ở, thuốc thang, nhưng công việc không ổn định nên thiếu thốn đủ bề. Thằng con út trước có học cao đẳng công nghệ thông tin ở Sài Gòn nhưng giờ phải bỏ học đi làm công nhân ở Bình Dương để phụ gia đình”, ông Nguyễn Văn Tùng (chồng bà Long) nói trong nước mắt.

Nhận thấy hoàn cảnh đó, UBND TP Sa Đéc đã xét bố trí 1 nền tái định cư cho gia đình bà Long tại khu dân cư ấp Đông Quới. Do gia đình vốn nghèo khó nên khi nhận được đất nền tái định cư nhưng vẫn không có điều kiện xây một mái ấm để che mưa che nắng. Ngay sau khi biết tình hình, đoàn viên thanh niên CATP đã vận động Công ty cổ phần thương mại cơ khí Tân Thanh hỗ trợ 35 triệu đồng để xây nhà cho gia đình bà Long.

Cụm thi đua số 6 CATP trao học bổng và quà cho các em học sinh

Tại buổi khánh thành, Cụm thi đua 6 CATP cũng trao thêm nhiều phần quà (gồm nhu yếu phẩm, trang thiết bị gia dụng) nhằm giúp bà Long có thêm điều kiện để đoán một cái tết đầm ấm hơn. Đồng thời, cụm cũng trao thêm 20 phần quà cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Tân Khánh Đông 1 (mỗi phần quà gồm suất học bổng 200.000đ, tập viết, 1 phần quà Tết gồm đường, sữa, dầu ăn,…) giúp các em đón xuân vui vẻ hơn.

Bên cạnh đó, nhằm góp thêm thêm niềm vui trong đợt xuân về, Chi đoàn Phòng Công tác chính trị CATP còn vận động anh Nguyễn Đức Anh (chủ cửa hàng quần áo Yến shop ở Gò Vấp) trao thêm 500 áo thun (trị giá 30 triệu đồng) cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 trên địa bàn và 25 áo thun gửi đến hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Khánh Đông.

Bình luận (0)

Lên đầu trang