Quảng Trị:

Chung một tấm lòng cùng trẻ em miền biển

Chủ Nhật, 28/08/2016 18:20  | Hoàng Quân

|

(CAO) Đó là chủ đề của đêm nhạc gây quỹ từ thiện do Nhóm Kết nối Từ Tâm Quảng Trị phối hợp với Cà phê Nhà Tôi tổ chức vào tối 26-8.

Từ chiều tối 26-8, khuôn viên quán Cà phê Nhà Tôi (khu phố 5, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, Quảng Trị) đã chật kín với khoảng 300 thực khách. Mọi người háo hức trông chờ đêm biểu diễn văn nghệ.

Đêm nhạc thực sự gây ấn tượng đối với người dân địa phương, đông đảo thực khách. Buổi biểu diễn tạo không gian vui vẻ, đầm ấm, đem các tiết mục ca múa nhạc phục vụ khán giả với màn trình diễn của Vũ đoàn Thăng Long, nhóm nhạc Du Ca (TP.Đông Hà, Quảng Trị), các giáo viên, những giọng ca không chuyên,…

Đêm nhạc nhằm vận động gây quỹ để chia sẻ với sự khó khăn của trẻ em miền biển bị thiệt thòi do sự cố môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế trong thời gian qua. Nhiều em có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn do bị ảnh hưởng, thiệt hại từ sự cố môi trường biển.

Rất nhiều tấm lòng nhân ái đã đóng góp, chia sẻ về vật chất lẫn tinh thần đối với trẻ em miền biển. Kết thúc đêm nhạc, ban tổ chức thu được hơn 8 triệu đồng. Ngoài ra, chủ quán cà phê Nhà Tôi ủng hộ chương trình 5 triệu đồng.

Dự kiến ngày 10-9, Nhóm Kết nối Từ Tâm Quảng Trị (nhóm từ thiện do các cán bộ, giáo viên, doanh nghiệp, tiểu thương… tại Quảng Trị thành lập ngày 21-8-2016) tổ chức trao quà tại tại xã Trung Giang (huyện Gio Linh) cho trẻ em của 2 xã Trung Giang và Gio Hải (huyện Gio Linh).

Nhóm sẽ trao khoảng 40 suất học bổng (500.000 đồng/suất) cho học sinh vượt khó đạt thành tích cao trong học tập; 150 suất quà gồm 1 cặp sách, 10 quyển vở; 400 – 500 suất quà (bánh trung thu, kẹo, lồng đèn ông sao). Nhóm sẽ phối hợp với Huyện đoàn Gio Linh và chính quyền địa phương tổ chức đêm hội trăng rằm để các em thiếu nhi được vui chơi thoái mái mừng Tết Trung thu.

Một số hình ảnh trong đêm nhạc gây quỹ ủng hộ trẻ em miền biển:

Bình luận (0)

Lên đầu trang