Đồng Tháp:

Khai trương bếp ăn đầu tiên hỗ trợ người bán vé số

Thứ Ba, 16/08/2016 00:14  | Nam Thanh

|

(CAO) Trưa 15-8-2016, Bếp ăn hỗ trợ người bán vé số đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã được khai trương tại Số 112 - đường Phan Bội Châu thuộc khóm 4, phường 1, TP.Sa Đéc.

Bếp ăn này hoạt động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Chỉ cần đăng ký trước, mỗi ngày từ 10 giờ đến 12 giờ 30 phút, người bán vé số đến đây sẽ được nhận suất ăn trưa miễn phí.

Mỗi suất ăn trị giá khoảng 12 ngàn đồng gồm: cơm, canh, món mặn, món xào và trái cây tráng miệng. Đặc biệt, có cả cơm chay khi người bán vé số có nhu cầu, người bán vé số có thể ăn cơm tại phòng ăn của bếp ăn hoặc mang về nhà.

Người bán vé số ấm lòng với những bữa cơm miễn phí

Ngay ngày đầu khai trương đã có trên 150 người bán vé số trên địa bàn thành phố Sa Đéc được nhận cơm miễn phí, dự kiến số suất ăn sẽ còn tăng lên trong những ngày tiếp theo.

Ông Nguyễn Văn Mốt - Trưởng ban điều hành bếp ăn này cho biết kinh phí mua sắm thức ăn là được tài trợ, riêng công chế biến, nấu ăn được các thành viên trong Hội cựu giáo chức thành phố và các nhóm thiện nguyện bỏ công ra làm.

“Chúng tôi luôn quan tâm hàng đầu đến vấn đề chất lượng bữa ăn và vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm để đảm bảo sức khỏe cho người bán vé số”, ông Mốt chia sẻ.

Sắp tới sẽ có một bếp ăn tương tự khai trương

Nhiều người bán vé số lần đầu được nhận những suất ăn miễn phí đều tỏ ra vui mừng vì mỗi ngày có thêm bữa cơm ấm lòng và giảm đi một phần chi phí khi số tiền kiếm được từ việc bán vé số không cao.

Được biết, kinh phí hoạt động bếp ăn này do Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Đồng Tháp tài trợ. Theo ông Lý Khôi Văn - Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Đồng Tháp thì hiện tại đơn vị đang xúc tiến các bước để tiếp tục hỗ trợ mở thêm một bếp ăn nữa ở TP.Cao Lãnh để chia sẻ một phần khó khăn với những người mưu sinh bằng nghề bán vé số.

Bình luận (0)

Lên đầu trang