Đau đớn gia cảnh phụ hồ bị điện giật cắt cụt hai tay

Chủ Nhật, 14/08/2016 16:36  | Xuân Hoài

|

(CAO) Nhìn hoàn cảnh của ông Nguyễn Thành Lâm (tên thường gọi là Đính, SN 1958, trú tại thôn Lam Phụng, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) bị cắt cụt hai tay, nguy cơ hoại tử chân trái hiện đang điều trị tại phòng 2, khoa Bỏng - Tạo hình - Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng ai cũng xót xa.

Theo bà Võ Thị Sanh (vợ ông Lâm), khoảng 2 giờ ngày 29-7-2016, khi ông Lâm đang làm phụ hồ cho một gia đình ở cùng thôn, đưa thanh sắt lên trên tầng thì va vào dây điện cao thế khiến điện giật, nhiều bộ phận cơ thể cháy đen.

Mọi người tức tốc đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy ông Lâm sống sót nhưng đành phải cưa 2 cánh tay, hiện phía chân trái cũng đang điều trị tích cực để tránh hoại tử. Đến nay, đã truyền hơn 10 đơn vị máu, sắp tới lại tiếp tục truyền tiếp. Trước đây, ông Lâm đã bị tiểu đường cấp độ 11, nay lại gánh thêm tai nạn này, khiến gia đình thêm điêu đứng.

Ông lâm giờ chỉ còn biết trông chờ vào nhữ tấm lòng hảo tâm

Gia đình có 5 người con, hiện còn đang nuôi ông ngoại trên 90 tuổi bị mù lòa nên gặp nhiều khó khăn. Ông Lâm làm phụ hồ, bà Sanh đi làm thuê. Ba người con đầu lấy chồng, lấy vợ, còn hai người con trai sau phải bỏ học giữa chừng đi làm thuê.

Theo bà Sanh, gia đình không có điều kiện mua bảo hiểm, nên ông Lâm vào viện hết gần 40 triệu đồng, gia đình chạy vạy vay mượn và xóm làng, người thân giúp đỡ cùng các y bác sĩ tích cực vận động những tấm lòng hảo tâm.

Tuy nhiên, nay tiền đã cạn mà bệnh của ông Lâm phải tích cực cứu chữa nên không biết bấu víu vào đâu.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:

Bà Võ Thị Sanh (SĐT: 0162 9244 252)

hoặc Ban Bạn đọc Báo Công an TP. Hồ Chí Minh - Số 110 đường Nguyễn Du, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang