Ra mắt Dự án hỗ trợ khắc phục và phòng chống thiên tai 'Miền Trung yêu thương'

Thứ Năm, 16/11/2017 11:36  | Nam Anh

|

(CAO) Sáng 15-11, tại TP.HCM, Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã tổ chức Lễ ra mắt Dự án hỗ trợ khắc phục và phòng chống thiên tai “Miền Trung yêu thương”.

Dự án sẽ được tiến hành trong ít nhất 5 năm hướng đến hỗ trợ bền vững 14 tỉnh/thành miền Trung từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận nhằm giúp người dân, ứng phó và khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bà Trần Thị Hồng An, Phó Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: “Trong những năm qua, Việt Nam đặc biệt là các tỉnh thành miền Trung liên tục đối mặt với nhiều thiên tai nghiêm trọng. Dự án 'Miền Trung yêu thương' ra đời hướng đến hỗ trợ đồng bào 14 tỉnh miền Trung, ứng phó nhanh chóng cũng như kịp thời khắc phục hậu quả do thiên tai, biến đổi khí hậu gây ra.

Qua dự án, những khóa tập huấn kỹ năng phòng chống bão lụt sẽ được tổ chức thường xuyên trên cơ sở thực tế của từng địa phương.

Đặc biệt, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam cũng như các đơn vị đồng hành mong muốn từ các hoạt động của dự án “Miền Trung yêu thương” sẽ nâng cao ý thức của người dân về công tác phòng chống và khắc phục thiên tai 1 cách chủ động và hiệu quả hơn”.

Ra mắt Dự án hỗ trợ khắc phục và phòng chống thiên tai 'Miền Trung yêu thương'

Dự án cũng đã cho ra mắt website: www.mientrungyeuthuong.vn nhằm cập nhật kịp thời diễn biến của thời tiết, dự báo thiên tai từ các cơ quan chuyên môn như Trung tâm khí tượng Quốc gia; cập nhật số liệu chính xác số liệu thiệt hại 1 cách nhanh nhất sau bão lũ nhằm giúp bà con có thể ứng phó, khắc phục thiên tai một cách hiệu quả và kịp thời.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phẩn VTVCorp – Đơn vị hỗ trợ điều phối dự án chia sẻ: “'Miền Trung yêu thương' ra đời chắc chắn sẽ giúp tác động và thay đổi tư duy của người dân vùng lũ, qua đó nâng cao ý thức trong việc phòng chống, đối mặt với thiên tai.

Thông qua 'bản đồ cứu trợ' trên website www.mientrungyeuthuong.vn, những nhà hảo tâm cũng sẽ dễ dàng cập nhật, lựa chọn cách thức tiếp cận và hỗ trợ bà con đang trong vùng bị thiên tai, tránh trường hợp một vùng bị bão, lụt tập trung nhiều chuyến hàng từ thiện từ các mạnh thường quân nhưng những vùng bị thiệt hại khác lại không được biết tới để được hỗ trợ”.

Dự án 'Miền Trung yêu thương' ra đời hướng đến hỗ trợ đồng bào 14 tỉnh miền Trung, ứng phó nhanh chóng cũng như kịp thời khắc phục hậu quả do thiên tai, biến đổi khí hậu gây ra

Ngoài ra, dự án còn xây dựng đội phản ứng nhanh thông qua việc phối hợp với Hội chữ thập đỏ 14 tỉnh thành miền Trung nhằm điều phối, hỗ trợ công tác phòng chống và khắc phục thiên tai một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Đồng hành cùng dự án còn có sự tham gia của các đơn vị: Hội đồng bảo trợ Chữ thập đỏ Việt Nam, Quỹ hỗ trợ từ thiện C.P. Việt Nam, Công ty Cổ phần Công nghệ Haravan.

Cũng trong Lễ ra mắt dự án, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội đồng Bảo trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ tiếp nhận 5,45 tỷ đồng của Hội Chữ thập đỏ 16 tỉnh, thành và doanh nghiệp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 12 (bão Damrey).

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM ủng hộ 1,14 tỷ đồng; Hội Chữ thập đỏ Tỉnh Đồng Nai ủng hộ 1,08 tỷ đồng; Hội Chữ thập đỏ Tỉnh Bến Tre ủng hộ 600 triệu đồng; Cơ quan đại diện phía Nam Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ủng hộ 300 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng ủng hộ 300 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ Tỉnh Bình Thuận ủng hộ 500 suất quà trị giá 250 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ Tỉnh Tiền Giang ủng hộ 150 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ Tỉnh Lâm Đồng ủng hộ 120 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ Tỉnh Tây Ninh ủng hộ 100 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ Tỉnh Gia Lai ủng hộ 100 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ Tỉnh Hậu Giang ủng hộ 60 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ Tỉnh Sóc Trăng ủng hộ 60 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ Tỉnh Bạc Liêu ủng hộ 50 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ Tỉnh Kon Tum ủng hộ Tỉnh Hòa Bình 20 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ủng hộ Tỉnh Hòa Bình 20 triệu đồng; Công ty Eugene ủng hộ 10 triệu đồng; Công ty P&G Việt Nam 1 tỷ đồng (trong đó hỗ trợ 02 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi về nước sạch và vệ sinh khoảng 400 triệu đồng, hỗ trợ tiền mặt 100 triệu đồng; hỗ trợ hiện vật 500 triệu đồng), Công ty Feshland Campina 1000 thùng sữa.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả cơn bão số 12 và mưa lũ, như: Cán bộ, nhân dân tỉnh Hà Nam ủng hộ 600 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ TP.Hà Nội ủng hộ 200 triệu đồng, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) hỗ trợ trên 1 triệu đô-la Mỹ, Chính phủ Liên bang Nga hỗ trợ 40 tấn hàng.

Bão số 12 đổ bộ vào Việt Nam ngày 4-11-2017 là một trong những cơn bão lớn nhất đổ bộ vào khu vực ven biển phía nam Việt Nam trong nhiều năm qua. Cơn bão đã gây mưa lớn tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Do ảnh hưởng của bão và mưa lớn, nhiều khu vực bị ngập sâu và chia cắt nghiêm trọng. Bão và mưa lớn đã khiến trên 100 người chết, 18 người mất tích, 3.261 nhà sập đổ, 120.961 nhà tốc mái, hư hỏng.

Nhằm chia sẻ khó khăn và kịp thời hỗ trợ đồng bào các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên bị ảnh hưởng bão số 12 và mưa lũ sớm khắc phục hậu quả thiên tai, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã cứu trợ khẩn cấp 1,7 tỷ đồng cho 7 tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắc Lắc, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế và cử đoàn cứu trợ trực tiếp 2 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên.

Từ đầu năm đến nay, thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã có gần 150 đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ tiền, hàng trị giá hơn 8,35 tỷ đồng góp phần hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả các đợt thiên tai. Riêng chương trình nhắn tin “Vì đồng bào vùng lũ” qua Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 (từ ngày 09/8 – 08/11/2017) đã huy động được 116.463 tin nhắn ủng hộ, tương đương 2.329.260.000 đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang