Nghệ sĩ ảo thuật Trần Định được phong tặng Nghệ sĩ ưu tú

Thứ Sáu, 30/08/2019 14:15

|

(CAO) Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Vinh dự Nhà nước đối với 84 Nghệ sĩ Nhân dân và 307 Nghệ sĩ Ưu tú (lần thứ IX). Trong đó, nghệ sĩ Trần Định vinh dự trở thành nghệ sĩ xiếc - ảo thuật thứ 6 trong cả nước, được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT).

Chiều 29/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ truy tặng, phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú cho 394 nghệ sĩ. Trong số đó có nhiều nghệ sĩ gạo cội làng điện ảnh, sân khấu, âm nhạc như: Minh Đức, Trần Hạnh, Minh Vương, Thanh Tuấn, Thu Hà, Công Lý, Trung Anh, Trọng Trinh…

Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận những nỗ lực cống hiến và tài năng nghệ thuật xuất sắc của các nghệ sĩ, góp phần trực tiếp xây dựng nghệ thuật của dân tộc, được đồng nghiệp và nhân dân tin yêu.

Theo đó, Hội đồng cấp Nhà nước nhận được 105 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và 359 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân cho nghệ sĩ Trần Hạnh - Báo Chính phủ

Sau khi 5 Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước: Sân khấu, Âm nhạc, Múa, Điện ảnh, Phát thanh - Truyền hình họp, xét, thảo luận hồ sơ theo từng chuyên ngành, có 84 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và 307 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước.

Tháng 12-2018, tại phiên họp Hội đồng cấp Nhà nước, Hội đồng đã thảo luận về các hồ sơ được trình lên Hội đồng. Hội đồng cấp Nhà nước đã bỏ phiếu kín từng hồ sơ và nhất trí trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước ra Quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu cho 84 Nghệ sĩ Nhân dân và 309 danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Cũng trong lần phong tặng chức danh NSƯT năm 2019, thêm một nghệ sĩ thuộc bộ môn ảo thuật - xiếc của Việt Nam có vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý này. 

Nghệ sĩ Trần Định hiện đang là Chủ nhiệm CLB Ảo thuật TP.HCM, Trưởng đoàn chỉ đạo Nghệ thuật Xiếc - Ảo thuật tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), người có công vực dậy nền ảo thuật nước nhà và đóng góp không nhỏ trong việc phát hiện và đào tạo những nhân tố trẻ cho bộ môn nghệ thuật đặc biệt này. 

NSƯT Trần Định xuất thân trong 1 gia đình có truyền thống 3 đời theo nghề xiếc - ảo thuật (cha mẹ ông Định là cặp đôi nghệ sĩ xiếc Trần Lực - Lê Hoa), và trước năm 1986, ông từng công tác tại đoàn Xiếc Hậu Giang (TP.Cần Thơ hiện nay). Các con ông hiện cũng tham gia biểu diễn xiếc và ảo thuật.

Ngay sau khi vinh dự đón nhận quyết định phong tặng danh hiệu NSƯT, nghệ sĩ Trần Định không giấu nổi cảm xúc và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến Nhà nước và các đồng nghiệp đã luôn quan tâm và ủng hộ mình.

Nghệ sĩ Trần Định trở thành người thứ 6 của bộ môn xiếc - ảo thuật vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT

“Tôi xin cảm ơn lãnh đạo, anh em nghệ sĩ và khán giả trong toàn quốc đã ủng hộ, thương mến trong thời gian qua. Mong muốn của tôi là lớp trẻ sẽ mang xiếc - ảo thuật Việt Nam đi xa hơn, ra nước ngoài nhiều hơn, điều mà thế hệ chúng tôi chưa làm được” - nghệ sĩ Trần Định chia sẻ. 

84 Nghệ sĩ Nhân dân và 307 Nghệ sĩ ưu tú được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước lần thứ 9, thuộc 09 dân tộc anh em: Kinh, Thái, Mường, Tày, Nùng, HMông, Ê Đê, Jơ Rai, Khmer. 

Trong đó, nghệ sĩ nam cao tuổi nhất - sinh năm 1927 (92 tuổi) là Nghệ sĩ Nhân dân Đường Tuấn Ba, nhà quay phim Hãng phim Giải phóng, nay là Công ty Cổ phần phim Giải phóng thuộc Bộ VHTT&DL; Nghệ sĩ nữ cao tuổi nhất - sinh năm 1931 (88 tuổi) là Nghệ sĩ Nhân dân Phó Thị Đức (Kim Đức), nguyên diễn viên hát, Đài Tiếng nói Việt Nam thuộc lĩnh vực Âm nhạc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang