16 ngày truy xét, bắt tên cướp giật nghiện ma túy

Thứ Tư, 01/12/2021 10:03  | Thanh Huyền

|

(CATP) Sáng 10-11-2021, chị Lý N.Y (SN 1994, quê Cà Mau) đeo túi xách trên vai, đi bộ cùng ông T.K (SN 1969, người nước ngoài) qua giao lộ Nguyễn Siêu - Thi Sách (P.Bến Nghé, Q1) thì bất ngờ bị nam thanh niên lái xe máy từ phái sau lao tới áp sát, giật phăng túi xách rồi tăng ga tháo chạy.

Cú giật quá nhanh và bất ngờ, khiến nạn nhân không kịp trở tay, chỉ còn biết tri hô cầu cứu và đến cơ quan công an trình báo sự việc. Theo mô tả của nạn nhân, tên cướp còn khá trẻ, đeo khẩu trang kín mít, dáng hơi mập, tóc ngắn, lái xe Wave màu đỏ...

Cơ quan CSĐT Công an Q1 phối hợp với Viện KSND Q1 và Công an P.Bến Nghé khám nghiệm hiện trường, thu giữ camera ghi nhận toàn bộ sự việc. Từ các thông tin thu thập, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Q1 khẩn trương vào cuộc truy xét, sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc những đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn.

Đến ngày 25-11, chị Y. phát hiện định vị ĐTDĐ của mình bị tên cướp giật chiếm đoạt đang ở Q12, liền nhờ Công an Q1 hỗ trợ. Qua truy xét, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Q1 đưa anh Hồ Hiệp Lợi (SN 1992; chủ cửa hàng ĐTDĐ H.L Apple trên đường Nguyễn Thị Tràng, P.Hiệp Thành, Q12) về trụ sở để làm rõ.

Phạm Hoàn Thông cùng tang vật và phương tiện gây án

Tại cơ quan điều tra, anh Lợi khai: Ngày 24-11 vừa qua, anh này đã mua chiếc ĐTDĐ trên từ Nguyễn Đức Đại (SN 1994; chủ cửa hàng ĐTDĐ Chí Cường trên đường Nguyễn Thị Căn, P.Tân Thới Hiệp, Q12), với giá 3,7 triệu. Khi mua, anh Lợi không biết đây là tài sản do phạm tội mà có. Chiếc điện thoại tang vật được anh Lợi tự nguyện giao nộp cho công an để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Q1 khẩn trương truy xét, xác định thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản của chị Y. là Phạm Hoàn Thông (SN 1991, ngụ Q.Bình Thạnh). Ngày 26-11, Thông và Đại được đưa về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an Q1 làm việc. Tại đây, Thông khai nghiện ma túy và không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Sáng 10-11, Thông thấy chị Võ Ngọc Minh Trang đậu xe máy BS: 52S4-7163 tại nhà số 33/24 Nguyễn Công Hoan (P7Q.Phú Nhuận) để dạy kèm cho con của chị Phạm Thị Phương Loan (chủ nhà trọ Thông thuê ở), cắm sẵn chìa khóa trên xe. Do biết chị Trang từ trước, gã tự ý lấy xe lái qua nhiều tuyến đường ở Q1, tìm người có tài sản sơ hở để cướp giật. Khoảng 10 giờ 45 cùng ngày, đến giao lộ Nguyễn Siêu - Thi Sách (P.Bến Nghé), Thông thấy chị Y. đeo túi xách, đi bộ, liền áp sát giật túi xách rồi tẩu thoát.

Trên đường trốn chạy, Thông dừng xe trên cầu Bông (P1Q.Bình Thạnh), lục túi xách lấy 1 ĐTDĐ iPhone 11, 1 giấy đăng ký xe máy BS: 59L2-217.29, giấy CMND mang tên chị Y, 5 triệu đồng và 300 ngàn yen (tiền Nhật Bản), bỏ vào túi quần, còn túi xách có giấy phép lái xe hạng A1 và thẻ ATM ngân hàng của chị Y. bị gã ném xuống kênh để phi tang. Khi về nhà, Thông trả lại xe máy cho chị Trang. Y vào trang mạng "Chợ tốt", rao rồi bán điện thoại cho người đàn ông với giá 3 triệu đồng, bán 300 ngàn yen cho người đàn ông khác với giá 50 triệu đồng. Số tiền này Thông đã tiêu xài hết.

Còn Đại khai khoảng 9 giờ ngày 11-11-2021, Nguyễn Đức Luân (SN 1993, quê Quảng Trị) đến cửa hàng ĐTDĐ của Đại, nhờ mở khóa iCloud chiếc iPhone 11, nói người quen sử dụng điện thoại, nhưng quên mật khẩu. Đại đồng ý. Sau đó, Đại nhờ Lợi mở khóa iCloud nhưng không thành, nên thỏa thuận mua ĐTDĐ của Luân giá 3 triệu đồng và bán lại cho anh Lợi, hưởng chênh lệch 700 ngàn đồng. Đại khai không biết ĐTDĐ mua của Luân là do phạm tội mà có. Hiện cơ quan điều tra chưa xác định được nơi cư trú của Nguyễn Đức Luân.

Khám xét chỗ ở của Thông, cơ quan công an thu giữ: giấy CMND, giấy đăng ký xe của chị Y. và trang phục đối tượng mặc khi thực hiện vụ cướp giật tài sản trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang