Cảnh sát hình sự ở TPHCM đeo bám, bắt nóng 2 tên cướp giật táo tợn

Thứ Năm, 28/10/2021 10:33  | Thanh Huyền

|

(CATP) Sau khi TPHCM bỏ lệnh giãn cách xã hội, nhận thấy tình hình ANTT rất có thể sẽ diễn biến phức tạp và gia tăng các loại tội phạm nên ban chỉ huy CAQ1 chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 kết hợp với CA các phường liên tục tuần tra, kiểm soát địa bàn suốt 24/24 giờ để đảm bảo tình hình ANTT.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, khoảng 12 giờ 40 ngày 27-10, tổ trinh sát gồm thượng úy Đỗ Hồng Linh và đồng chí Trần Đức Minh đang trên đường tuần tra thì phát hiện 2 thanh niên chở nhau trên xe máy BS: 59D2-676.28 có biểu hiện nghi vấn phạm tội nên âm thầm bám theo. Không giống như những người lưu thông trên đường, bọn chúng liên tục quan sát những người đi đường mang theo tài sản giá trị.

Nhận định chúng sẽ ra tay gây án khi có thời cơ nên các chiến sĩ cảnh sát hình sự kiên trì đeo bám. Đến trước số 120 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao (Q1), thấy một phụ nữ ngồi trên xe máy bên lề đang sử dụng ĐTDĐ, lập tức tên cầm tài áp sát để đồng bọn ra tay giật rồi tăng ga tháo chạy về hướng đường Điện Biên Phủ.

Phát và Nhật (đeo kính) cùng tang vật và phương tiện gây án

Chứng kiến toàn bộ sự việc, tổ trinh sát lập tức siết tay ga truy đuổi 2 tên cướp táo tợn. Phát hiện bị truy đuổi, hai kẻ gian manh liên tục lạnh lách, đánh võng qua nhiều tuyến đường.

Từng có kinh nghiệm dày dạn khi truy đuổi nhiều tên cướp ma mãnh nên các trinh sát vững tay lái và tìm mọi cách vượt lên ép xe. Thấy đồng đội đang truy bắt cướp, 2 đồng chí Nguyễn Minh Trí (SN 1992, cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế CAQ6) và Nguyễn Văn Nhựt (SN 1984, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ) cùng hỗ trợ đuổi theo kẻ gian.

Đến giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Thị Sáu, các chiến sĩ công an vượt lên ép xe khiến hai tên cướp loạng choạng tay lái ngã nhào xuống đường. Không chịu thúc thủ, bọn cướp bỏ phương tiện tiếp tục chạy bộ tìm cách thoát thân. Quyết tâm bắt bằng được hai tên cướp cạn, các chiến sĩ công an đuổi theo khống chế cả hai đối tượng cùng tang vật.

Tại trụ sở CA, kẻ cầm tài khai tên Nguyễn Văn Nhật (SN 2001, ngụ Q1), từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản; còn gã trực tiếp giật tài sản là Trần Xuân Phát (SN 1999, ngụ Q5). Công an cũng thu giữ chiếc ĐTDĐ Vivo tang vật trả lại cho bị hại là chị Hồ Thị Khánh Minh (SN 1990, trú huyện Hóc Môn). Trả lời về động cơ gây án, hai tên cướp cho biết do tình hình dịch bệnh kéo dài, không có việc làm, túng quẫn nên rủ nhau đi cướp giật lấy tiền tiêu xài.

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Nhật, Trần Xuân Phát để xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang