"Khoắng" sạch tài sản của người tình rồi trốn về quê

Thứ Tư, 27/10/2021 19:35  | Minh Thắng

|

(CATP) Ngày 26-10, Cơ quan CSĐT Công an H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết, đang điều tra vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại xã Phước An (cùng huyện). Vụ trộm này ước tính thiệt hại khoảng 165 triệu đồng. Điều đáng nói, thủ phạm lại chính là... người tình của nạn nhân!

Theo hồ sơ, khoảng 17 giờ 30 ngày 4-10-2021, bà Nguyễn Thúy D. (SN 1975, ngụ TT.Thanh Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp; tạm trú xã Phước An) đi làm về thì phát hiện nhà bị kẻ gian đột nhập. Qua kiểm tra tài sản, bà D. bị mất nhiều trang sức bằng vàng, 11 triệu đồng và xe máy Winner X BS: 60E1-509.07 (tổng trị giá khoảng 165 triệu đồng).

Nạn nhân nhanh chóng trình báo sự việc đến Công an xã Phước An. Qua xác minh, nhận định đây là vụ trộm phức tạp nên Công an xã báo cáo Công an H.Nhơn Trạch cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, rà soát hệ thống camera an ninh khu vực để truy tìm dấu vết thủ phạm. Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan điều tra xác định, vụ trộm không có dấu hiệu bị cạy phá cửa nhà. Nạn nhân khai nghi ngờ thủ phạm là Nguyễn Văn Phúc (SN 1982, ngụ xã Long Phú, H.Tam Bình, Vĩnh Long) - là người sống chung như vợ chồng với bà. Từ khi vụ trộm cắp tài sản bị phát hiện, Phúc bỏ nhà đi biệt tích, bà D. không liên lạc được.

Nguyễn Văn Phúc tại cơ quan công an

Hay tin công an đang truy tìm mình, bất ngờ vào ngày 16-10, Phúc đến trụ sở Công an H.Nhơn Trạch xin được đầu thú và giao nộp tang vật liên quan đến vụ trộm trên. Tại đây, đối tượng khai có quan hệ tình cảm với bà D. nên chuyển đến sống chung như vợ chồng từ khoảng tháng 11-2019. Trong quá trình sống chung, thấy bà D. có nhiều trang sức giá trị lớn, gã nhân tình nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Sau nhiều ngày lên kế hoạch, khoảng 10 giờ ngày 4-10, lợi dụng lúc bà D. đi làm, Phúc mở tủ quần áo lấy 7 vòng ximen, 5 nhẫn, 2 dây chuyền, 1 lắc tay đều là vàng 18K (có 1 nhẫn là vàng 24K). Sau đó, gã lái xe Winner X BS: 64F1-509.07 trốn về quê Vĩnh Long. Khi ra khỏi nhà, y tắt điện thoại di động, không báo cho nhân tình biết mình đi đâu, làm gì.

Trên đường về quê, Phúc bán lắc vàng tại tiệm vàng Kim Ton (TT.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch) được 23 triệu đồng, dùng tiêu xài khoảng 3 triệu đồng. Trong số trang sức Phúc lấy được, có món là của riêng bà D., có món do Phúc và bà D. góp tiền mua nên hắn không xác định được cụ thể tổng giá trị tài sản. Còn chiếc xe máy được bà D. mua vào năm 2019, với giá 45 triệu đồng để sử dụng chung, nhưng do Phúc đứng tên chủ sở hữu,

Trong quá trình điều tra, ban đầu cơ quan chức năng xác định, trong số tài sản Phúc chiếm đoạt, có 8 vòng ximen, 4 nhẫn, 2 dây chuyền (đều là vàng 18K) thuộc tài sản riêng của nạn nhân. Tài sản này hình thành trước khi bà D. sống chung với Phúc. Cơ quan CSĐT Công an H.Nhơn Trạch xác định, hành vi của Phúc có dấu hiệu phạm tội trộm cắp tài sản nên ra quyết định tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang