18 năm tù cho băng cướp trên quốc lộ 56

Thứ Ba, 21/07/2015 21:13  | Đại Việt

|

(CAO) TAND huyện Châu Đức vừa mở phiên tòa lưu động xét xử băng nhóm cướp giật trên quốc lộ 56. Những bản án thích đáng đã được tòa áp dụng cho những tên cướp lười lao động nhưng lại thích ăn chơi lêu lỏng.

Ngày 21-7, TAND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức phiên toà lưu động tại trụ sở UBND xã Nghĩa Thành tuyên phạt Trần Hoàng Phong (SN 1988) 5 năm tù, Hoàng Cao Sơn (SN 1997) 4,5 năm tù, Bùi Đức Hợp (SN 1978) 4 năm tù và Nguyễn Thanh Tú  (SN 1991) 3,5 năm tù về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 ngày 15-1-2015, Phong ngồi uống cà phê cùng Sơn, Hợp và Tú ở TP.Bà Rịa. Tại đây, Phong rủ các đối tượng trên đến địa phận huyện Châu Đức để cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài và được cả bọn đồng ý.

Các đối tượng cướp giật đứng trước vành móng ngựa - Ảnh: Đại Việt

Sau đó, Hợp lấy xe mô tô BS: 51F9 – 8675 chở tên Hoàng Cao Sơn; tên Nguyễn Thanh Tú điều khiển xe 67 không rõ biển số chở tên Trần Hoàng Phong đến huyện Châu Đức tìm con mồi để ra tay.

Khi đến vòng xoay Đức Mỹ (xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức), cả nhóm phát hiện chị Phan Nguyệt Kiều Nhung (SN 1986, ngụ xã Bình Giã) điều khiển xe máy BS: 72F1 – 208.04 có để 1 điện thoại di động trong túi quần. Chúng chạy theo xe chị Nhung đến địa phận thôn Quảng Thành 2, xã Nghĩa Thành thì Hợp áp sát xe để Sơn nhanh tay cướp giật chiếc diện thoại di động hiệu Samsung Note 3.

Tuy nhiên, trên đường chạy trốn chiếc xe của Hợp bị chết máy nên bị quần chúng bắt giữ giao cho công an. Riêng Sơn được Phong và Tú cứu thoát. Sau khi về đến phòng trọ, cả bọn chưa biết Hợp bị bắt nên quay lại đón thì bị công an mật phục tóm gọn.

Các đối tượng thừa nhận ngoài vụ cướp giật trên còn thực hiện thành công 3 vụ cướp giật khác trên địa bàn TP.Bà Rịa và huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang