19 năm tù cho 4 thanh niên lười lao động đi cướp giật

Thứ Ba, 21/07/2015 15:08  | Hồng Nam

|

(CAO) Sáng 21-7, Tòa án nhân dân huyện Long Hồ (Vĩnh Long) mở phiên tòa lưu động xét xử Nguyễn Quốc Duy (SN 1996), Phạm Hoàng Nhật Huy (SN 1996), Nguyễn Thành Vinh (1996, cùng ngụ xã Phước Hậu) và Trần Minh Phương (SN 18-9-1997, ngụ P.8, TP.Vĩnh Long) về hai tội "Cướp tài sản" và "Cướp giật tài sản".

Bốn bị cáo tại phiên tòa

Để có tiền tiêu xài, khoảng 23 giờ ngày 28-10-2014, Duy, Huy, Vinh và Phương đã có hành vi dụng vũ lực tấn công em Nguyễn Ngọc Nghĩa (SN 1996) tại ấp Phước Lợi C, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ cướp 1 điện thoại và 1 áo màu xám trị giá 136.000 đồng.

Sau đó khoảng 20 giờ ngày 29-10-2014, 4 đối tượng trên cướp giật 1 cặp học sinh của em Lê Thị Trúc Linh (SN 01-12-1998) tại đoạn đường vắng thuộc ấp Phước Hanh, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, bên trong cặp có 23.000 đồng tiền mặt, 1 máy tính Casio 570ES và một số tập sách có tổng trị giá là 533.000 đồng.

Trong quá trình điều tra, 4 bị cáo đã có thái độ ăn năn hối cải, khai báo thành khẩn và đã nhờ gia đình khắc phục hậu quả, bồi thường cho gia đình bị hại nên HĐXX đã xem xét và tuyên phạt Duy 5 năm 6 tháng tù; Huy 5 năm tù; Vinh 5 năm tù và Phương 3 năm 6 tháng tù (do thời điểm phạm tội chưa đủ 18 tuổi) về hai tội "Cướp tài sản" và "Cướp giật tài sản".

Bình luận (0)

Lên đầu trang