TPHCM:

Hành trình truy nóng cặp đôi cướp giật, xịt hơi cay làm nạn nhân té bất tỉnh

Thứ Sáu, 25/03/2022 17:54

|

(CAO) Liên quan đến vụ bắt 2 đối tượng giật điện thoại, xịt hơi cay người truy đuổi làm đôi nam nữ té ngã, bất tỉnh, sau khi gây án các đối tượng vứt áo xuống sông, bán xe máy nhằm xoá dấu vết.

Từ vụ tai nạn giao thông

Ngày 25/3, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, vừa bắt giữ Trương Minh Phát (SN 2004, quê Long An) và Đỗ Quốc Tiến (SN 2003, ngụ phường 21, quận Bình Thạnh, tạm trú TP.Thủ Đức) để điều tra, làm rõ vụ cướp giật tài sản làm đôi nam nữ té xe chấn thương nặng trên địa bàn.

Phát và Tiến được xác định đã xịt hơi cay làm đôi nam nữ té ngã xuống đường, chấn thương khi bị truy đuổi do cướp giật điện thoại trên đường Ung Văn Khiêm, phường 25 vào trưa 21/3.

Tiến và Phát thời điểm bị công an bắt giữ.

Trước đó, lúc 11 giờ 15, ngày 21/3, Công an phường 25 tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông tại trước số nhà 65 đường Ung Văn Khiêm đoạn gần đường Nguyễn Gia Trí. Khi đến nơi, 2 nạn nhân gồm anh N.Đ.K. (SN 2002) và chị T.L.D.K. (SN 2003, quê Đồng Nai) đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Qua hình ảnh từ camera an ninh, cảnh sát ghi nhận có 2 đối tượng điều khiển xe máy xịt hơi cay vào anh Đ.K. và chị D.K. khiến cả hai va vào xe taxi té ngã, bất tỉnh, xe máy văng ra xa. Sau khi gây án, cả hai đối tượng tháo chạy khỏi hiện trường.

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, anh K. cho biết thời điểm trên anh chở theo bạn gái là chị D.K. bằng xe máy biển số tỉnh Đồng Nai trên đường Ung Văn Khiêm.

Camera an ninh ghi lại vụ việc.

Lúc này, bị 2 thanh niên áp sát giật điện thoại iPhone màu hồng cũng D. nên anh K. đã tăng ga truy đuổi đồng thời tri hô.

Đến khu vực trên thì anh đuổi kịp, bất ngờ một đối tượng dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt, anh K. loạng choạng tay lái va vào taxi đang chạy hướng ngược lại, bất tỉnh.

Cả hai được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu đồng thời báo cơ quan chức năng. Theo bệnh viện nhân dân Gia Định, anh K. bị chấn thương vai, cổ, tay, ngực bụng.

Riêng chị D.K. được chẩn đoán bị tràn khí màng phổi, đa chấn thương đầu, ngực bụng. Cả hai vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Chị K. bị thương nặng, hiện công an chưa thể lấy lời khai.

Phá án từ hình ảnh camera

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, lực lượng hình sự Công an quận được triển khai xuống hiện trường, thu thập chứng cứ, truy xét đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, hơn 22 giờ ngày 22/3, các trinh sát đã mời đối tượng Đỗ Quốc Tiến về trụ sở để làm việc. Từ lời khai của Tiến, chiều 24/3, Công an đã bắt giữ Phát.

Đối tượng Phát, người xịt hơi cay khiến anh K. và bạn gái gặp tai nạn giao thông.
Xe máy là tang vật gây án công an thu được.
Điện thoại iPhone 13 của nạn nhân được thu hồi.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận do không có tiền tiêu xài, nên rủ nhau đi cướp giật tại sản. Khoảng 9 giờ ngày 21/3, Phát chạy xe máy biển số 59D1 – 74432 đến nhà Tiến ở phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.

Tại đây, Phát chở Tiến đi trên các ngõ đường trên địa bàn quận Bình Thạnh để tìm con mồi sơ hở ra tay cướp giật tài sản. Đến đường Ung Văn Khiêm thì thấy cặp đôi có điện thoại nên cướp giật, do bị nạn nhân truy đuổi quyết liệt, Phát rút bình xịt hơi cay xịt vào anh K. gây ra vụ tai nạn rồi cả hai tẩu thoát.

Đến bờ sông đường số 38, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, cả hai tắt nguồn điện thoại vừa giật được. Sau đó, Tiến vứt áo khoác xuống sông rồi cả 2 về nhà Tiến.

Cả hai đem điện thoại iPhone 13 của chị K. đến khu vực cầu Lò Gốm, quận 6 bán cho một thanh niên số tiền 13 triệu đồng, chia đôi để tiêu xài cá nhân.

Công an quận Bình Thạnh đã thu hồi lại được tang vật liên quan đến vụ án. Riêng chiếc xe máy biển số 59D1 – 74432 Phát đem bán cho một người khác, qua điều tra, cảnh sát đã thu giữ được chiếc xe máy mà hai đối tượng đi gây án.

Theo một trinh sát tham gia bắt giữ đối tượng cho biết, hai đối tượng đi “ăn hàng” hàng ngày, bằng hình ảnh camera ít ỏi, bị hại bị thương không thể làm việc, không nhiều dữ liệu về đối tượng.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm bắt giữ các đối tượng để trấn an người dân, đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, các trinh sát Công an quận Bình Thạnh đã ngày đêm không quản ngại khó khăn, gian khổ, theo dấu đối tượng, nhạy bén về các biện pháp nghiệp vụ.

Chỉ hơn 29 giờ sau khi xảy ra vụ cướp giật, hai đối tượng ma mãnh đã sa lưới cảnh sát.

Theo Công an quận Bình Thạnh, bước đầu, cả hai đối tượng khai nhận đều có tiền sự về tội cướp giật tài sản. Ngoài vụ cướp giật trên, các đối tượng thừa nhận gáy ra một số vụ khác với thủ đoạn tương tự trên địa bàn.

Một nguồn tin cho biết, hai đối tượng trong vụ việc cũng chính là hai đối tượng đã xịt hơi cay vào Tổ công tác 363 Công an quận Bình Thạnh khi bị cảnh sát kiểm tra hành chính tại cầu Thị Nghè vào ngày 15/12/2021, sau đó bị hình sự quận Bình Thạnh bắt giữ.

Tuy nhiên chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự  đối tượng, nên lực lượng chức năng đã bàn giao Công an phường xử phạt hành chính, đối tượng tiếp tục tiếp gây án.

TPHCM: Bắt 2 kẻ giật ĐTDĐ, xịt hơi cay làm đôi nam nữ té xe, chấn thương
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang