Hai ông đi tù vì hai bà chửi nhau trên facebook

Thứ Ba, 12/03/2019 14:36  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Ngày 12-3, TAND tỉnh Khánh Hòa đưa bị cáo Trần Tuấn Anh (SN 1991, trú huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, tạm trú TP.Nha Trang) và Chu Quang Đức (SN 1988, trú huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ra xét xử phúc thẩm về tội cố ý gây thương tích do bị hại kháng cáo.

Tuy nhiên, sau đó tòa đã hoãn xử vì vắng mặt người liên quan.

Trước đó, cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Tuấn Anh 2 năm 6 tháng tù, Đức 2 năm tù. Ngoài ra, Đức còn bị tổng hợp 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản của TAND thị xã Ayunpa, Gia Lai buộc phải chấp hành là 4 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Đức và Tuấn Anh

Theo hồ sơ, từ khoảng tháng 12-2017, giữa chị Hà Vân Anh và chị Chu Thị Ngọc Hiền thường xuyên nhắn tin chửi nhau thông qua mạng facebook do chị Vân Anh có quan hệ tình cảm với anh Huỳnh Tấn Nguyên (chồng cũ của chị Hiền, đã ly hôn).

Đến khoảng 18h30’ ngày 1-1-2018, khi Hiền đang ở nhà thì nghe em dâu là Vũ Quỳnh Trang (vợ của Chu Quang Đức, em ruột Hiền) nói Đức và Nguyên có mâu thuẫn tại quán bida Nhật Kiều II trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang.

Nghe vậy, Hiền điều khiển xe máy đến quán bida. Lúc này, Trần Anh Tuấn (bạn của Đức) nghe được vụ việc, biết Đức có mâu thuẫn nên lấy cây mã tấu rồi đón xe đến bida hỗ trợ Đức.

Tại quán bida, Đức và Nguyên đang đứng nói chuyện thì nghe ồn ào tại quầy tính tiền nên nhìn sang thấy chị Vân Anh đang nắm tóc, đánh chị Hiền (Đức biết việc chị Vân Anh có nhắn tin chửi chị Hiền trên mạng xã hội) nên Đức rút dao Thái Lan từ trong túi quần chạy đến định gây thương tích cho chị Vân Anh, nhưng anh Nguyên ngăn cản, ôm Đức đẩy ra ngoài.

Tuấn Anh thấy Hiền và chị Vân Anh đang đánh nhau nên xông vào dùng tay trái nắm tóc chị Vân Anh kéo ra, đồng thời dùng tay phải đang cầm mã tấu chém liên tiếp nhiều nhát vào lưng, tay chị Vân Anh gây thương tích.

Khi chị Vân Anh buông tay thì Tuấn Anh định tiếp tục chém tiếp nhưng Hiền ngăn cản, đẩy Tuấn Anh ra khỏi quán bida. Đức dùng xe máy chở Tuấn Anh đến đường Hoàng Diệu, Nha Trang vứt bỏ cây mã tấu và cây dao vào thùng rác ven đường, sau đó cả hai về nhà. Hậu quả chị Vân Anh bị thương tật 14%.

Bình luận (0)

Lên đầu trang