20 năm tù vì một phút nổi ‘máu anh hùng’ trong phòng nhậu

Thứ Ba, 30/08/2016 20:16  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 30-8, TAND Tỉnh Đồng Nai đã xét xử lưu động vụ án hình sự tại xã Phước Tân, TP.Biên Hòa - Đồng Nai và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Tân (25 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) 20 năm tù về tội “giết người”.

Chiếm đoạt tiền lương của 31 công nhân, lãnh án 5 năm tù

Theo cáo trạng, vào khoảng 13 giờ ngày 22-11-2015, sau khi uống rượu, Nguyễn Ngọc Tân về thuê trọ tại khu vực tổ 3, ấp Tân Cang, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa-Đồng Nai. Chiều cùng ngày, một người hàng xóm gọi Tân qua phòng trọ số 5 dãy trọ để ăn nhậu. Cùng lúc này, anh Phạm Thú Y (SN 1997, ngụ Cà Mau) bước vào phòng, Tân thấy Y đội một chiếc nón lưỡi trai bằng vải màu đen trong lúc ngồi nhậu nên Tân nói anh Y bỏ nón xuống . Y không bỏ thì Tân dùng tay lấy nón của anh Y ném xuống nền nhà dẫn đến mâu thuẫn cãi vã.

Bị cáo tại tòa án

Nổi “máu anh hùng” Tân ra phía trước dãy trọ lấy con dao Thái Lan cán nhựa màu tím, dài 20cm mũi nhọn trên xe bán bánh mì rồi quay lại phóng trọ cầm dao đâm một nhát vào ngực bên phải anh Y khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại cơ quan công an Nguyễn Ngọc Tân đã khai nhận rõ hành vi phạm tội trên.

HĐXX xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tuyên phạt 20 năm tù về tội “giết người”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang