Công an huyện Bến Cầu:

Ba giờ bắt 6 vụ buôn lậu

Thứ Ba, 30/08/2016 17:49  | Gia Minh

|

(CAO) Từ khoảng 1 giờ đến 3 giờ ngày 26-8-2016, Công an huyện Bến Cầu bắt giữ 6 vụ, 3 người vận chuyển hàng cấm từ khu vực biên giới vào Việt Nam. Thu giữ: 3.130 gói thuốc lá ngoại các loại và 6 xe mô tô là phương tiện vận chuyển.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Bến Cầu phát hiện nhiều đối tượng thường vận chuyển thuốc lá nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch nên lập kế hoạch đấu tranh, rạng sáng ngày 26-8, Công an huyện đã bố trí lực lượng mật phục trên các tuyến đường và phát hiện 3 xe mô tô BS 70L4: 1392; 70L2: 2746 và 70F1: 206.67 đang vận chuyển thuốc lá ngoại vào Việt Nam, thấy lực lượng chức năng các đối tượng bỏ xe tẩu thoát để lại 860 gói thuốc lá.

Tiếp đó, từ hướng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài đến khu vực ấp Chánh, xã An Thạnh, Công an huyện phát hiện Nguyễn Văn Quân, 19 tuổi ngụ xã An Thạnh, Bến Cầu đang điều khiển xe mô tô BS 51N1: 4843 chở 770 gói thuốc lá; Lương Thị Kim Hương, 15 tuổi ngụ xã An Thạnh, Bến Cầu điều khiển xe mô tô BS 70C1: 069.64 chở 750 gói thuốc lá các loại và Nguyễn Văn Lưới, 42 tuổi ngụ xã An Thạnh, Bến Cầu điều khiển xe mô tô BS 70F5: 4628 vận chuyển 750 gói thuốc lá hiệu Hero nên tiến hành bắt giữ.

Qua làm việc được biết, thường ngày Quân đi làm hồ kiếm sống nhưng do muốn kiếm thêm tiền, Quân đồng ý vận chuyển thuê số hàng trên cho chủ từ Campuchia về xã An Thạnh, Bến Cầu với giá mỗi chuyến là 50 ngàn đồng.

Còn Hương tuy còn nhỏ nhưng đã qua Campuchia mua 750 gói thuốc lá ngoại rồi chở vào Việt Nam mang đến các tiệm tạp hóa bán lại kiếm tiền lời. Riêng Lưới cho biết, khoảng 2 giờ bắt đầu đi qua Campuchia mua 750 gói thuốc Hero sau đó mang về Trảng Bàng bán lại cho những người khác kiếm lời.

Người và tang vật được đưa về Công an

Vào lúc 14 giờ 30 ngày 25-8, Công an huyện Tân Biên bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà trọ G.H thuộc ấp 1, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên gồm: T.T.H, 35 tuổi ngụ tỉnh Trà Vinh; N.T.D, 25 tuổi ngụ tỉnh Quảng Nam và 2 khách mua dâm là N.V.T, 45 tuổi ngụ thành phố Hồ Chí Minh; B.M.T, 38 tuổi ngụ xã Tân Phong, Tân Biên.

Qua làm việc với H. và D. Công an huyện mời thêm Lê Thị Kiều, 24 tuổi ngụ xã Thạnh Tây, Tân Biên. Tại cơ quan điều tra Kiều khai nhận khi khách đến quán nhậu có nhu cầu mua dâm thì Kiều môi giới cho H. và D. bán dâm với giá 500 đồng/1 lần 1 người. Ngoài ra, khách sẽ bo 100.000 đồng cho Kiều trong việc điều gái.

Bình luận (0)

Lên đầu trang