Con đâm chết cha vì nhậu say về nhà đánh mẹ

Thứ Hai, 29/08/2016 16:59

|

(CAO) Trong cơn say, người chồng xảy ra mâu thuẫn rồi đuổi đánh vợ. Thấy vậy, con trai chạy vào can ngăn rồi rút dao đâm chết cha ruột.

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ tối 26-8, ông Nguyễn Văn Bòn (45 tuổi, ngụ xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, An Giang) đi nhậu về thì xảy ra cãi vã với vợ là bà Hồ Thị Nàng.

Trong cơn say, ông Bòn dùng cây đuổi đánh vợ trong nhà. Thấy vậy, Nguyễn Thạch Điền (17 tuổi, con trai ông Bòn) chạy vào cứu mẹ. Lúc này, vì quá bực tức, Điền rút dao đâm vào bên hông của cha. Ông Bòn chạy ra khỏi nhà thì gục xuống đất chết.

Nhân tin, công an huyện nhanh chóng có mặt bắt giữ Điền và tịch thu tang vật.

Được biết, ông Bòn có tật nghiện rượu. Mỗi lần nhậu say ông thường chửi bới, hành hạ vợ con.

Hiện, cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Bình luận (1)

Ông bà ta hay nói: Thượng bất chánh thì hạ tác loạn .Làm cha mẹ là tấm gương cho con cái noi theo,tức nước thì vở bờ cũng đúng thoi.,.

Nguyễn Trực - Thứ Hai, 29/08/2016, 18:46 Trả lời | Thích
Lên đầu trang