Đà Nẵng:

Đâm chết người được thuê đánh ‘dằn mặt’

Thứ Ba, 30/08/2016 07:29  | Xuân Hoài

|

(CAO) Ngày 29-8, Cơ quan CSĐT CATP. Đà Nẵng cho biết hiện đang củng cố hồ sơ để khởi tố Nguyễn Văn Thiên (20 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) về hành vi giết người.

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 27-8, hai đối tượng có tên Non và Tý có mâu thuẫn với anh Đoàn Thanh Sơn (25 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) nên nhờ Nguyễn Văn Thiên đánh anh Sơn để trả thù. Tối 27-8, Thiên mang con dao và cùng hai đối tượng Non, Tý truy tìm anh Sơn.

Được một lúc, phát hiện anh Sơn đang ngồi nhậu với một số người bạn ở gần Âu thuyền Thọ Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), nhóm Thiên xông vào đánh hội đồng khiến anh Sơn choáng váng. Được mọi người ngăn lại, nhóm Thiên bỏ đi.

Đối tượng Nguyễn Văn Thiên

Sự việc chưa dừng lại ở đó, khi Non và Tý đi xe máy về nhà, Thiên đi về nhà mình. Khi qua khu vực Âu thuyền Thọ Quang, Thiên lại bắt gặp anh Sơn đang ngồi trong nhà một người bạn.

Anh Sơn cũng thấy Thiên, chưa hết tức giận do nhóm Thiên tấn công, anh Sơn lao ra hăm dọa giết Thiên. Anh Sơn cầm gậy gỗ ra đánh thì Thiên rút dao đâm nhiều nhát khiến anh Sơn gục ngã, tử vong tại chỗ. Thấy vậy, Thiên bỏ chạy. Một ngày sau, Thiên ra trình diện công an và khai nhận hành vi của mình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang