5 gã trai làng đi tù vì kéo nhau đi đòi tiền công… cày đất

Thứ Năm, 21/01/2016 07:50  | Thiên Lý

|

(CAO) Đòi tiền công cày đất của gia đình không được, Thành Thật đã rủ những thanh niên khác tới nhà lấy tài sản để siết nợ.

Sáng 20-1 TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo của 5 bị cáo cùng trú thôn Tân Mỹ, xã Ninh Xuân, TX Ninh Hòa và đã sửa án sơ thẩm giảm cho bị cáo Phạm Thành Thật (SN 1992) từ 1 năm 3 tháng tù còn 1 năm tù, Phan Hữu Thật (SN 1993) từ 1 năm tù xuống còn 9 tháng tù, Võ Thanh Hùng (SN 1994) từ 1 năm tù xuống còn 9 tháng tù treo, Đặng Duy Phong (SN 1996), Đặng Công Đức (SN 1996) giữ nguyên mức án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, khoảng 19 giờ ngày 17-7-2014, Thành Thật rủ Hữu Thật, Hùng, Đức, Phong rồi chở nhau trên 3 chiếc xe máy đến nhà bà Trương Thị Hồng ở Suối Sâu, xã Ninh Tân, TX Ninh Hòa là người thiếu nợ tiền công cày đất của gia đình Thành Thật lâu năm chưa trả.

Khi gần đến nơi, Thành Thật bảo Hùng, Phong, Đức đứng ngoài, còn Thành Thật và Hữu Thật vào nhà gặp bà Hồng đòi nợ nhưng không được. Thành Thật gọi điện thoại gọi Hùng, Đức, Phong vào và nói “nợ không trả, giờ lấy tài sản đến khi có tiền chuộc lại”.

Bị cáo Thành Thật, Hữu Thật, Hùng, Đức và Phong trước vành móng ngựa

Sau đó, Thành Thật và Hữu Thật xuống nhà bếp dắt chiếc xe máy đi thì bị bà Hồng ngăn cản, xô đẩy nhưng Thành Thật vẫn lấy được xe, đưa cho Phong, Đức đem đi để tại nhà tại nhà Phạm Thành Công (anh ruột Thành Thật) ở Tân Sơn, Ninh Xuân. Còn Thành Thật, Hữu Thật và Hùng ở lại tiếp tục ra sau nhà bà Hồng lấy 2 bao phân NPK giao cho Hùng dùng xe chở về nhà Thành Thật.

Cùng thời điểm này, Đức và Phong quay lại cùng Thành Thật và Hữu Thật lấy thêm 3 bao phân NPK bỏ lên xe, cũng bị bà Hồng níu kéo, ngăn cản không được. Lúc này, Hùng trở lại rồi tất cả lên xe chở 3 bao phân ghé qua nhà Công, lấy xe máy chuyển về nhà Thành Thật cất giữ.

Đến sáng hôm sau (18-7-2014) khi bị phát hiện, Thành Thật đem toàn bộ số tài sản chiếm đoạt giao nộp cho cơ quan điều tra Công an TX Ninh Hòa. Theo định giá tổng giá trị thiệt hại tài sản là 14.375.000 đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang