Những cuộc truy xét thần tốc
Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, không để đối tượng có thời gian tẩu thoát, tiêu thụ hoặc tẩu tán tài sản, ngay sau khi tiếp nhận tin báo về vụ đập vỡ tủ kính, cướp vàng tại một tiệm vàng trên địa bàn phường Tân Sơn, CATP đã nhanh chóng huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét nóng. Chỉ sau 82 phút kể từ thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng gây án đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.
Khoảng 13 giờ 18 phút ngày 26/8/2026, tại tiệm vàng K.H.T trên đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Tân Sơn, một nam thanh niên đeo khẩu trang, mặc áo dài tay, điều khiển xe mô tô đến trước cửa tiệm. Chẳng nói một lời, đối tượng bất ngờ sử dụng một cục gạch bê tông đập mạnh vào tủ kính trưng bày. Chỉ trong khoảnh khắc, phần kính bị đập vỡ. Đối tượng nhanh chóng thò tay vào lấy 10 vòng vàng 18K, tổng trọng lượng khoảng 7 chỉ, rồi lập tức rời khỏi hiện trường, lên xe mô tô tẩu thoát.

Tiệm vàng K.H.T, nơi xảy ra vụ cướp
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo Công an phường Tân Sơn khẩn trương phong tỏa, bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự tổ chức khám nghiệm, thu thập dấu vết, tài liệu, chứng cứ liên quan. Cùng thời điểm, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát địa bàn, truy vết hướng di chuyển của đối tượng, nhận diện đặc điểm nhận dạng cũng như phương tiện sử dụng để gây án.
Từ các dấu vết tại hiện trường, kết hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn là Trương Xuân Huy (SN 1982, thường trú phường Chợ Quán, hiện trú tại phường Tân Sơn). Cuộc truy xét được triển khai khẩn trương trên nhiều hướng. Đến khoảng 14 giờ 40 phút cùng ngày, tức chỉ 82 phút sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ Trương Xuân Huy tại đường Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng. Việc bắt giữ đối tượng trong thời gian đặc biệt ngắn đã kịp thời chặn đứng ý định lẩn trốn, đồng thời hạn chế nguy cơ số tài sản bị tẩu tán.
Trước đó, tại tiệm vàng Kim Thùy Dung trên đường DA6, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, một đối tượng đã sử dụng thủ đoạn giả làm khách mua vàng để cướp giật tài sản. Khoảng 16 giờ 30 ngày 16/6, Lữ Thị Bé Thảo (26 tuổi, quê Cần Thơ) điều khiển xe máy đến trước tiệm vàng. Để chuẩn bị đường tẩu thoát, Thảo dựng xe dưới lề đường nhưng vẫn để xe nổ máy. Sau đó, đối tượng bước vào tiệm, giả làm khách mua hàng. Thảo yêu cầu chủ tiệm cho xem một chiếc lắc vàng loại 610, kiểu dáng 4 lá đen, trọng lượng 8 phân. Lợi dụng lúc chủ tiệm đang giới thiệu sản phẩm, Thảo bất ngờ giật chiếc lắc trên tay bị hại rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, leo lên chiếc xe đã nổ máy sẵn, tăng ga rẽ vào đường NA10 và mất hút.
Đến gần 20 giờ cùng ngày, chủ tiệm mới đến Công an phường Thuận Giao trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thuận Giao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CATP tổ chức truy xét xuyên đêm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 13 giờ 30 ngày 17/6, tức chưa đầy 18 giờ sau khi vụ án xảy ra, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ Thảo khi đối tượng đang lẩn trốn.

Trương Xuân Huy
Một vụ cướp khác xảy ra tại phường Tân Đông Hiệp lại cho thấy mức độ manh động hơn khi các đối tượng mang theo rìu để đập tủ kính cướp vàng. Khoảng 13 giờ 30 ngày 26/5, Công an phường Tân Đông Hiệp tiếp nhận tin báo của chủ tiệm vàng trên đường D1, khu phố Đông An, về việc một nhóm đối tượng sử dụng rìu đập vỡ tủ kính để cướp vàng. Theo trình báo ban đầu, nhóm này đã chiếm đoạt 23 sợi dây chuyền vàng, trị giá khoảng 770 triệu đồng. Sau khi bị chủ tiệm phản ứng, các đối tượng nhanh chóng lên xe mô tô do đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát về hướng Biên Hòa, Đồng Nai. Sau đó, chúng thay quần áo, phi tang hung khí, chia số vàng cướp được rồi bỏ trốn về nhiều tỉnh, thành.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc CATP chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy xét nóng. Chỉ trong 48 giờ, lực lượng chức năng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an các địa phương Tây Ninh, Đồng Tháp, Đồng Nai..., lần lượt bắt giữ toàn bộ 6 đối tượng liên quan gồm Phan Tấn Đạt (SN 1987), Lê Sơn Vân Lâm (SN 1999), Nguyễn Đình Huy (SN 1996), Huỳnh Minh Hoàng (SN 1997), Nguyễn Đỗ Thành (SN 2006) và Trần Bá Dân (SN 1993).
Qua điều tra, các đối tượng khai nhận Phan Tấn Đạt do nợ nần, cần tiền tiêu xài nên đã lên các hội nhóm trên mạng xã hội tìm kiếm đồng phạm để bàn bạc kế hoạch cướp tiệm vàng. Sau khi khảo sát, cả nhóm nhận thấy tiệm vàng thường vắng người vào buổi trưa và không có bảo vệ nên thuê khách sạn, chuẩn bị rìu, găng tay, xe mô tô rồi phân công nhiệm vụ cụ thể trước khi gây án.
Cơ quan Công an đã thu hồi được 11 sợi dây chuyền vàng, hơn 127 triệu đồng tiền mặt, 4 xe mô tô cùng nhiều tang vật liên quan. Số tài sản thu hồi đã được trao trả cho bị hại. Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng về hành vi "Cướp tài sản"; riêng Trần Bá Dân bị giữ về hành vi "Không tố giác tội phạm".

Các đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng ở phường Đông Hưng Thuận (từ trái sang: Dân, Huy, Thanh, Đạt, Hoàng, Lâm)
Lời cảnh báo cho các tiệm vàng
Từ những vụ án vừa được khám phá trên, có thể thấy tiệm vàng luôn là "mục tiêu" mà tội phạm cướp tài sản nhắm đến, bởi đây là nơi tập trung tài sản có giá trị cao, dễ cất giấu, vận chuyển và tiêu thụ.
Khung giờ trưa thường là thời điểm được các đối tượng chú ý. Khi lượng người qua lại giảm, nhân viên nghỉ ngơi, lực lượng bảo vệ có thể thiếu hoặc không được bố trí thường xuyên, nguy cơ xảy ra vụ việc càng tăng. Bên cạnh việc lợi dụng sơ hở, phương thức, thủ đoạn của tội phạm cũng ngày càng liều lĩnh. Nếu trước đây nhiều vụ chỉ dừng ở việc giả danh khách hàng rồi giật tài sản, thì nay một số đối tượng sẵn sàng sử dụng "hàng nóng", rìu, gạch bê tông để đập tủ kính, cướp vàng ngay giữa ban ngày. Việc CATP liên tiếp truy xét, bắt giữ các đối tượng trong thời gian từ vài chục phút đến 48 giờ sau khi gây án là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với những người có ý định chiếm đoạt tài sản của người dân. Tuy nhiên, bên cạnh sự chủ động của lực lượng Công an, các cơ sở kinh doanh vàng bạc cũng cần chủ động xây dựng phương án phòng ngừa.
Trước tiên, các tiệm vàng cần đầu tư hệ thống an ninh phù hợp. Nút bấm hoặc chuông báo động khẩn cấp có thể được bố trí ở vị trí kín đáo, thuận tiện thao tác, kết nối với hệ thống giám sát an ninh phù hợp. Hệ thống camera cần được lắp đặt toàn diện cả bên trong lẫn bên ngoài tiệm. Camera nên có góc quan sát trực diện khu vực giao dịch, khuôn mặt khách hàng và biển số phương tiện phía trước cửa hàng, qua đó hỗ trợ nhận diện khi xảy ra sự cố.
Đối với tủ trưng bày, cần sử dụng loại kính có độ bền cao, kính cường lực hoặc giải pháp phù hợp nhằm kéo dài thời gian đối tượng đập phá. Các cơ sở kinh doanh cũng nên bố trí bảo vệ chuyên nghiệp, đặc biệt trong những khung giờ được xác định là nhạy cảm như buổi trưa, sáng sớm hoặc chiều tối. Lực lượng bảo vệ cần được tập huấn kỹ năng quan sát, nhận diện dấu hiệu bất thường và xử lý tình huống.
Về phía nhân viên, việc nâng cao cảnh giác trong giao dịch cũng hết sức cần thiết. Những khách hàng đội mũ bảo hiểm kín, đeo khẩu trang dày, kính mát, mặc áo khoác rộng hoặc có biểu hiện bất thường cần được chú ý. Khi giao dịch các sản phẩm có giá trị cao, nên đưa từng sản phẩm cho khách xem, giữ khoảng cách và tránh tạo điều kiện để đối tượng bất ngờ giật tài sản.
Điều quan trọng nhất khi vụ cướp xảy ra vẫn là ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng. Nếu đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm, chủ tiệm và nhân viên không nên chống cự liều lĩnh. Cần bình tĩnh chấp hành yêu cầu trong tình huống nguy hiểm để bảo toàn tính mạng, đồng thời cố gắng ghi nhớ đặc điểm nhận dạng của đối tượng như vóc dáng, chiều cao, giọng nói, hình xăm, vết sẹo, hướng tẩu thoát và đặc điểm phương tiện. Ngay sau khi đối tượng rời đi, cần nhanh chóng trình báo Công an, bảo vệ hiện trường và cung cấp những thông tin, dữ liệu camera liên quan. Việc báo tin càng sớm sẽ giúp lực lượng chức năng có thêm thời gian truy xét, chốt chặn các tuyến đường và ngăn ngừa đối tượng tẩu tán tài sản.