Hà Tĩnh:

Bắt vụ vận chuyển khối lượng gỗ lậu lớn trên sông

Thứ Năm, 04/06/2015 14:29  | Văn Tình

|

(CAO) Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhóm lâm tặc đã bỏ số gỗ này lại trốn vào rừng.

Ông Nguyễn Cự Duẫn, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), cho biết tối 3-6-2015, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ một khối lượng gỗ lớn được kết lại thành bè di chuyển trên sông Rào Giằng (thuộc khoảnh 1, tiểu khu 269, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê).

Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhóm lâm tặc đã bỏ số gỗ này lại trốn vào rừng.

Lực lượng kiểm lâm di chuyển số gỗ này về trụ sở để xử lý

Qua kiểm đếm, 82 bê gỗ có khối lượng khoảng 11m3 bị thu giữ, tất cả số gỗ này đều từ nhóm 2 đến nhóm 8.

Theo ông Duẫn, số gỗ này được nhóm lâm tặc sử dụng cưa máy khai thác ở khu vực biên giới Việt – Lào, giáp ranh với hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Đến sáng 4-6-2015, Chi Cục kiểm lâm Hà Tĩnh đã phối hợp với UBND huyện Hương Khê có mặt tại hiện trường, tiến hành lập biên bản thu hồi số gỗ, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang