Án mạng từ việc đòi nợ lương

Thứ Tư, 29/12/2021 14:55

|

(CAO) Ngày 29/12, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt Kiều Văn Ngân (SN 1993, trú quận 10) 17 năm tù, Mai Trí Tâm (SN 1982, trú tại huyện Bình Chánh) 15 năm tù cùng về tội giết người. Liên quan vụ án Trần Hoàng Minh, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Quốc Cường, Hồng Thanh Mộng bị tuyên từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Các bị cáo tại toà

Theo cáo trạng, vào năm 2018, Nguyễn Minh Long là quản lý của quán Tôm Càng Sông thuộc quận Tân Phú. Long thuê Trần Hoàng Minh làm đầu bếp. Do làm ăn thua lỗ nên cuối năm 2018, quán dừng hoạt động, Long còn nợ Minh tiền lương khoảng 10 triệu đồng.

Khoảng 23 giờ ngày 24/12/2019, Trần Hoàng Minh cùng Nguyễn Hữu Luân, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Quốc Cường, Hổng Thanh Mộng cùng một số người nữa đi ăn tiệc sinh nhật của Nguyễn Hoàng Minh tại một quán ăn trên đường Hiền Vương thuộc quận Tân Phú. Cả nhóm ăn tiệc đến 2 giờ sáng hôm sau thì Trần Hoàng Minh nói sẽ đi kiếm Long đòi tiền nợ lương và rủ nhóm bạn đi cùng.

Trần Hoàng Minh đi xe đến quán Tôm Càng Sông thì thấy Long cùng Kiều Văn Ngân, Mai Trí Tâm cùng một số người nữa đang nhậu trước cửa quán. Trần Hoàng Minh vào chỗ Long nói chuyện thanh toán số nợ lương. Không đòi được nợ, hai nhóm to tiếng thách thức nhau. Lời qua tiếng lại, chẳng mấy chốc cả hai nhóm lao vào nhau ẩu đả. Kiều Văn Ngân và Mai Trí Tâm bị Luân truy đuổi nên đã rút dao mang theo chống trả. Hậu quả khiến Luân tử vong.

Ngày 26/12/2019, Ngân và Tâm bị bắt giữ về tội giết người. Sau đó, Trần Hoàng Minh, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Quốc Cường, Hồng Thanh Mộng bị bắt về tội gây rối trật tự công cộng.

Tại toà, các bị cáo cho rằng do có hơi men nên không tự chủ hành vi khi bị thách thức. Sau quá trình xét xử và nghị án, HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo đã xâm phạm tính mạng người khác cần xử nghiêm. Tuy nhiên, xét thấy bên phía nạn nhân cũng có lỗi, là căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo nên đã tuyên phạt mức án trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang