Trộm xe mang về, bị kẻ khác trộm mất

Thứ Sáu, 09/03/2018 11:05  | Hoàng Thiên Lý

|

​(CAO) Sáng 9-3, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1978, trú TP.Nha Trang) 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp 3 năm 6 tháng tù 2 bản án trước, buộc Hùng phải chấp hành án là 6 năm 6 tháng tù.

Khoảng 2h ngày 21-7-2017 Hùng (đối tượng có 3 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản) đi bộ vào hẻm 121 đường Phước Long, Nha Trang xem ai sơ hở thì ăn trộm.

Khi đến trước phòng trọ số 121/23, Hùng nhìn vào trong sân thấy một chiếc xe máy của anh Phan Văn Tuấn để trước phòng trọ. Lúc này, Hùng dùng kềm cắt lưới B40 cổng ngoài rồi phá khóa vào trong sân, sau đó lấy chìa khóa mang theo mở được ổ khóa xe trên, nổ máy xe chạy về nhà nghỉ Việt Trang (số 23 Nguyễn Xiển, Hòn Nghê, Vĩnh Ngọc, Nha Trang) gặp Lê Xuân Toàn là quản lý nhà nghỉ.

Hùng hỏi Toàn muốn mua xe máy không thì Hùng bán lại cho với giá 2,5 triệu đồng, Toàn thấy xe cũ nên không mua, Hùng để lại xe máy trên trong sân nhà nghỉ rồi đi về. Chiều ngày 22-7-2017, Hùng quay lại nhà nghỉ lấy xe thì phát hiện chiếc xe trên đã mất.

Bị cáo Hùng tại toà

Đến khoảng 2h ngày 24-7-2017, Hùng bị phát hiện, đưa về trụ sở công an làm việc. Tại đây, Hùng đã khai nhận hành vi của mình.

Qua đấu tranh, Hùng còn khai nhận vào khoảng rạng sáng ngày 18-7-2017, Hùng cùng đối tượng tên Heo điều khiển xe máy đến khu vực Cầu Bè, Vĩnh Thạnh, Nha Trang lấy trộm được một chiếc xe máy AirBlade. Sau đó mang bán cho Lê Xuân Toàn được 7 triệu đồng. Toàn khai mua giúp cho người bạn tên Sung, Sung và Toàn không biết tài sản do Hùng trộm cắp mà có.

Bình luận (0)

Lên đầu trang