Đột nhập nhà hàng xóm phá két sắt trộm 300 triệu đồng

Thứ Năm, 08/03/2018 21:01  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Sau nhiều ngày theo dõi, đến 8 giờ sáng ngày 6-3, lợi dụng lúc cả gia đình ông Nghiêm đi vắng, Trưởng đã cầm xà beng và 1 con dao, trèo tường vào nhà sau phá két lấy đi toàn bộ số tài sản.

Ngày 7-3, Công an TP.Bắc Giang đã ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Trưởng (SN 1982, trú thôn Chùa, xã Đồng Sơn, TP.Bắc Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an xác định tang vật thu giữ

Theo đó, khoảng 12 giờ trưa 6-3, Công an TP.Bắc Giang nhận được tin báo của Công an xã Đồng Sơn về việc nhà ông Lưu Văn Nghiêm (SN 1967, trú thôn Sòi, xã Đồng Sơn) bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt để trộm cắp tài sản gồm 40 triệu đồng tiền mặt và 6,6 cây vàng (giá trị tài sản ước tính khoảng hơn 300 triệu đồng).

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an TP.Bắc Giang phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường và truy tìm dấu vết đối tượng.

Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 15 giờ ngày 7-3, Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt Nguyễn Văn Trưởng về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an Trưởng khai, vì chơi cờ bạc nợ nần nhiều tiền không có khả năng chi trả, biết gia đình hàng xóm là ông Lưu Văn Nghiêm có tài sản nên y đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Trưởng tại cơ quan Công an

Sau nhiều ngày theo dõi, đến 8 giờ sáng, ngày 6-3, lợi dụng lúc cả gia đình ông Nghiêm đi vắng, Trưởng cầm xà beng và 1 con dao, trèo tường vào nhà sau phá két lấy đi toàn bộ số tài sản.

Hiện Công an TP.Bắc Giang đã thu giữ được toàn bộ số tang vật mà đối tượng trộm cắp và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Được biết Nguyễn Văn Trưởng là đối tượng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp và đánh bạc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang