Anh em ruột 'hợp tác' thực hiện 7 vụ trộm

Thứ Năm, 01/03/2018 14:17  | Tiêu Ngọc

|

(CAO) Ngày 2-3-2018, Phòng Cảnh sát truy nã (CSTN) – Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị này vừa vận động được một đối tượng trộm cắp tài sản ra đầu thú.

Cuối năm 2017, trên địa bàn thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy. Quá trình xác minh, Công an thị xã Điện Bàn đã đưa Hồ Văn Thảo (SN 1986, ngụ tổ 82, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và Hồ Văn Trung (em trai Thảo; SN 1988, ngụ khối phố Ngân Câu, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) vào diện theo dõi.

Chiều 10-12-2017, các trinh sát phát hiện Thảo điều khiển xe máy nghi trộm cắp nên tiến hành kiểm tra. Tại đây, công an xe phát hiện trong cốp xe có nhiều biển số xe máy, phụ tùng xe và dụng cụ phá khóa.

Với thông tin, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thảo và Trung. Ngày 10-12, Thảo bị bắt, riêng Trung bỏ trốn sau đó.

Được sự vận động, thuyết phục của Công an tỉnh Quảng Nam, ngày 21-2-2018, Trung đến cơ quan công an đầu thú.

Đối tượng Hồ Văn Trung

Sau khi tiếp nhận đối tượng Trung, Công an thị xã Điện Bàn đã khẩn trương điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Trung khai nhận bản thân đã cùng anh trai thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 3 vụ ở thị xã Điện Bàn, 4 vụ ở TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Điển hình như vụ trộm xe máy Vision BS: 92D-457.01 của chị Đặng Thị Ánh (ngụ khối phố Ngân Giang, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) ngày 5-11-2017, vụ trộm xe máy Vision BS: 92D1-305.03 của chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (ngụ khối phố Tứ Ngân, phường Điện Ngọc) ngày 9-12-2017…

Được biết, Trung đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Hiện Công an thị xã Điện Bàn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trộm tiền để mua vàng ngày Thần Tài lấy may
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang