Vụ ôtô chở hàng lậu tông 2 CSGT: Hai đối tượng dương tính ma túy

Thứ Tư, 07/03/2018 16:19  | Minh Thắng

|

(CAO) Chiều 7-3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Thanh Phú (SN 1995, quê Nghệ An; tạm trú TP. Biên Hòa, Đồng Nai), Đỗ Tấn Chức (SN 1991) và Hoàng Thị Toan (SN 1987, cùng trú TP. Biên Hòa) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm và chống người thi hành công vụ.

NHư CAO đã thông tin, vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, Tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn (P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một) thì phát hiện ô tô hiệu Innova BS: 51A - 825.79 do Nguyễn Thanh Phú điều khiển chạy với tốc độ cao nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng Phú không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Thấy có dấu hiệu khả nghi đây là xe chở hàng gian, tổ tuần tra đã sử dụng 3 xe mô tô đặc chủng để truy đuổi.

Sau khi tông vào xe mô tô đặc chủng khiến 2 CSGT bị thương, chiếc xe bán tải mất lái tông vào trụ điện

Khi truy đuổi đến ngã tư Siza (P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một), bất ngờ Đỗ Tấn Chức điều khiển xe ôtô bán tải hiệu Ford Ranger, BS: 60C - 402.80 chở theo Hoàng Thị Toan từ phía sau chạy tới tông vào xe mô tô đặc chủng của Cảnh sát giao thông để giải vây cho xe Innova. Sau đó xe Innova tiếp tục bỏ chạy.

Điều đáng nói là trong quá trình bị CSGT truy đuổi, Chức đã điều khiển ô tô cản đường và 2 lần tông vào xe của lực lượng CSGT.

Xe mô tô đặc chủng của CSGT hư hỏng nặng tại hiện trường
Công an khám nghiệm hiện trường

Cuộc rượt đuổi kéo dài nhiều km, khi đến khu vực vòng xoay An Phú (TX.Thuận An) thì 2 xe ô tô trên chia làm hai hướng bỏ chạy. Đối tượng Chức lái xe bán tải chạy đến đường Bùi Thị Xuân (P.Tân Bình, TX.Dĩ An) thì tiếp tục tông vào mô tô tuần tra do trung úy Bùi Văn Lựa điều khiển chở theo thượng sĩ Thượng Duy Tân.

Cú tông mạnh khiến 2 đồng chí CSGT ngã xuống đường, bất tỉnh tại chỗ, chiếc mô tô đặc chủng cũng bị hư hỏng nặng. Xe ô tô bán tải BS: 60C - 402.80 mất lái lao vào trụ điện ven đường.

Riêng đối tượng Nguyễn Thanh Phú tiếp tục điều khiển xe ô tô Innova chạy đến khu vực trạm thu phí Thái Hòa, TX.Tân Uyên thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Thuốc lá lậu đem xuống từ xe Innova

Kiểm tra xe Innova, lực lượng Công an phát hiện 12.850 gói thuốc lá ngoại hiệu 555.

Bước đầu nhóm đối tượng này khai nhận đã mua số thuốc lá trên tại tỉnh Long An, đang trên đường chở về Đồng Nai tiêu thụ thì bị CSGT phát hiện, truy đuổi và bắt giữ. Tiến hành test nhanh, lực lượng chức năng xác định Chức và Phú dương tính với ma túy.

Sau khi vụ việc nghiêm trọng trên xảy ra, sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm và đại tá Nguyễn Hoàng Thao - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần 2 cán bộ Công an bị thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Về tình hình thương tích của hai CSGT, đồng chí Lựa bị chấn thương xương hàm mặt, đang được điều trị tại Bệnh viện tỉnh Bình Dương, riêng đồng chí Nguyễn Minh Trí bị thương ở xương vai, nên Ban giám đốc đã quyết định chuyển lên Bệnh viện Chấn Thương chỉnh hình TP.HCM để bác sĩ điều trị phẫu thuật.

Hai đối tượng Nguyễn Thanh Phú và Đỗ Tấn Chức
Hoàng Thị Toan

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện CQĐT đã tạm giữ các đối tượng để điều tra về các hành vi vận chuyển hàng cấm và chống người thi hành công vụ.

Bước đầu Hoàng Thị Toan thừa nhận là chủ lô hàng thuốc lá lậu nói trên. Công an tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang