Ba đối tượng tạt axit nữ sinh viên ở TP.HCM lãnh án tù

Thứ Hai, 24/07/2017 15:21  | Chi Lê

|

(CAO) Ngày 24-7, TAND Q.Gò Vấp (TP.HCM) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo Lương Thúy Kiều Quyên (22 tuổi), Nguyễn Đình Thanh Tâm (21 tuổi) và Phạm Hoàng Long (20 tuổi) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Quyên, Tâm và Long là 3 đối tượng liên quan đến vụ án nữ sinh viên bị tạt axit trên đường Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM gây chấn động dư luận hồi năm ngoái vì hành vi quá tàn nhẫn, độc ác.

Theo cáo trạng, Quyên và Trần Nguyễn Ái D. (21 tuổi, quê Bình Thuận) sống chung phòng trọ nhưng cả hai thường xảy ra mâu thuẫn nên Quyên chuyển đi nơi khác sống.

Đến tháng 12-2015, Tâm chuyển đến ở với Quyên, Quyên kể chuyện mâu thuẫn của mình với H. cho Tâm nghe. Sau đó, cả hai lên kế hoạch mua axít và thuê Long mang đi tạt vào người D. để dằn mặt với giá 1 triệu đồng.

Trưa ngày 30-3-2016, Hoàng Tăng Thị Thu H. (20 tuổi) và D. đi xe máy trên đường Quang Trung để về phòng trọ. Gần đến chợ Cầu, Tâm điều khiển xe máy vượt lên để Long tạt ca axít tạt vào H. và D. 

Hậu quả, H. bị bỏng nặng độ 3-4, chiếm 75% diện tích khuôn mặt, bỏng giác mạc mắt trái dẫn đến bị mù.

Tại phiên toà xét xử sơ thẩm, TAND Q.Gò Vấp tuyên phạt bị cáo Quyên 7 năm tù, bị cáo Tâm 6 năm tù, bị cáo Long 5 năm 6 tháng tù về hành vi “Cố ý gây thương tích”, bồi thường cho nạn nhân 900 triệu đồng.

Trước đó ngày 20-4-2017, TAND Q.Gò Vấp đã đưa 3 bị cáo trên ra xét xử. Tại phiên toà này, Tâm, Long thừa nhận hành vi phạm tội nhưng bị cáo Quyên lại phản cung và cho rằng mình bị ép cung.

Do đó, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Bình luận (0)

Lên đầu trang