TP.HCM: Ba tên cướp “tuổi teen” uy hiếp cặp tình nhân tâm sự bên bờ kè

Thứ Ba, 11/04/2017 07:39

|

(CAO) Thấy cặp tình nhân ngồi tâm sự bên bờ kè, ba tên cướp “tuổi teen” liền xách dao xông đến uy hiếp để cướp tiền và điện thoại đem bán lấy tiền ăn chơi.

Chiều nay (10-4), Cơ quan CSĐT Công an Q.1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự ba đối tượng gồm Lê Văn Huy (SN 2001), Phạm Công Thìn (SN 2001) và Lê Nguyễn Phương Khanh (SN 2001, cả ba cùng ngụ Q.1) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Ba đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Thiên Long

Trước đó vào khoảng 22 giờ 45 phút ngày 7-4, ba đối tượng đi trên đường Hoàng Sa (P. Tân Định, Q.1) thì phát hiện thấy anh Trần Phi Long (SN 1994, quê Tiền Giang) đang ngồi tâm sự cùng bạn gái bên bờ kè.

Nhìn cặp tình nhân đang mải mê tâm sự, ba đối tượng này liền nảy sinh ý định khống chế nạn nhân để cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. Sau đó, bọn chúng lẻn lại gần rồi móc một con dao Thái Lan dí vào người anh Long đe dọa nếu kháng cự sẽ bị chúng đâm chết.

Do bị uy hiếp, cặp tình nhân trẻ không dám phản ứng nửa lời, để mặc cho bọn chúng lục túi cướp 2 điện thoại và 380 ngàn đồng tiền mặt. Trước khi bỏ đi, bọn cướp còn hăm dọa nếu nạn nhân dám trình báo công an sẽ bị chúng truy tìm đâm chết.

Sau khi bọn cướp rời đi, hai nạn nhân tìm đến cơ quan công an trình báo. Tiếp nhận thông tin từ bị hại, công an P. Tân Định nhanh chóng xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã khoanh vùng được các đối tượng nghi vấn và bắt giữ chúng không lâu sau khi chúng gây án. Tại cơ quan công an, trước những bằng chứng không thể chối cãi, cả ba buộc phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang