Bác tài xe ôm dũng cảm chống hai tên cướp độc ác

Thứ Hai, 03/08/2015 16:05  | Kim Ngọc

|

(CATP) Chiều 2-8-2015, sau 5 ngày nhập viện cấp cứu, sức khỏe ông Hứa Văn Sĩ (SN 1957, trú P13, Q6, TPHCM) đã qua cơn nguy kịch, khi bị hai tên cướp đâm 12 nhát chí mạng hòng cướp chiếc xe máy.

Ngày 29-7-2015, lúc 3 giờ, Bệnh viện nhân dân 115 (quận 10) tiếp nhận một bệnh nhân nam trong tình trạng nguy kịch, do bị đâm nhiều nhát, nhất là vết thương trúng phổi và bị đứt gân bàn tay trái, mất rất nhiều máu. Đó là ông Sĩ, được người dân và Công an phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân kịp thời giải cứu khỏi bàn tay tàn độc của hai tên cướp “ăn hàng đêm”.

Khoảng một giờ trước đó, ông Sĩ chạy xe ôm đang chờ khách tại công viên Phú Lâm (quận Bình Tân), có 2 thanh niên đến yêu cầu chở tới ngã tư Gò Mây. Đến nơi, thấy vắng người, hai “thượng đế” bỗng lộ mặt là những kẻ cướp hung hãn. Một tên nhảy xuống khống chế ông Sĩ, một tên rút dao bấm đâm ông tới tấp.

Bị tấn công bất ngờ, trong phút sinh tử, nghĩ đến chiếc xe máy (hiệu Wave 110, có giá trên 20 triệu đồng) là món quà con gái mới mua tặng, không thể lọt vào tay bọn gian manh, ông Sĩ cố chống đỡ, tay vừa giữ chặt xe vừa tri hô kêu cứu.

Ông Hứa Văn sĩ đang điều trị tại Bệnh viện 115

Hai tên cướp hung hãn muốn cướp chiếc xe cho bằng được nên quyết hợp sức, đâm nhiều nhát liên tiếp vào cổ tay trái nạn nhân làm đứt gân tay, cốt để ông Sĩ phải buông tay. May mắn, một số người dân gần đó phát hiện chạy đến, đồng thời điện thoại báo công an phường, hai tên cướp vội vã chạy thoát thân.

Công an phường Bình Hưng Hòa B nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ông Sĩ nhập viện trong tình trạng đa chấn thương với tổng cộng 12 nhát dao đâm trên cơ thể. Ông nhớ lại: hai tên cướp trông bề ngoài hiền lành, chừng ngoài 20 tuổi, không có vẻ gì là kẻ bất lương nên ông mất cảnh giác.

Công an quận Bình Tân (đơn vị thụ lý vụ án) cho biết: hành vi của những kẻ tấn công cướp tài sản của nạn nhân Sĩ là rất manh động, quyết liệt, đâm nạn nhân nhiều nhát vào vùng hiểm. Nạn nhân thuộc diện có sức khỏe, chống đỡ được nên may mắn thoát chết. Công an phường Bình Hưng Hòa B và Công an quận Bình Tân đang khẩn trương truy bắt 2 kẻ cướp. Ai có thông tin về chúng, xin báo cho hai đơn vị công an nêu trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang