Băng học sinh cá biệt ép người lên xe máy, khiến nạn nhân sợ hãi nhảy xe tử vong

Chủ Nhật, 01/11/2015 07:45  | Đồng Dương

|

(CAO) Nhóm học sinh gồm: Đạt, Hân và Được ép Hoàng lên xe máy, chở Hoàng về hướng xã Cà Ná. Do sợ hãi nên đi được một đoạn Hoàng nhảy khỏi xe đầu đập xuống mặt đường bị thương nặng, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Ngày 28-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận ra quyết định khởi tố bị can và bắt giữ: Hồ Xuân Hân (16 tuổi), Nguyễn Thành Đạt (15 tuổi, cùng ở thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, H.Thuận Nam) và Trần Văn Được (22 tuổi, ở thôn Lạc Sơn, xã Cà Ná, H.Thuận Nam) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật làm Nguyễn Tiến Hoàng, học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Văn Linh (H.Thuận Nam) tử vong.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận, do có mâu thuẫn từ trước, vào trưa 15-10, Đạt, Hân cùng nhóm bạn đến trước cổng Trường THPT Nguyễn Văn Linh, chờ đánh nhóm học sinh nam của trường này. Tuy nhiên, nhóm học sinh của trường dùng gạch, đá chống trả, làm hai người trong nhóm Đạt bị thương.

Sau đó, Đạt và Hân gọi điện cầu cứu Được, rồi cả bọn đi rảo xung quanh để tìm nhóm học sinh trên để trả thù. Đến khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, nhóm Đạt, Hân, Được đi trên xe máy đến tiệm internet Út Hoa (gần Trường THPT Nguyễn Văn Linh) thì gặp Nguyễn Tiến Hoàng, mặc đồng phục thể dục Trường THPT Nguyễn Văn Linh đang ngồi chơi game trong quán.

Cả nhóm đứng thảo luận, xác nhận Hoàng có mặt trong nhóm học sinh lúc nãy nên vào quán đánh Hoàng. Sau đó, ép Hoàng lên xe máy, chở về hướng xã Cà Ná. Xe chạy được khoảng 1 km, do hoảng sợ Hoàng vùng vẫy rồi nhảy xuống xe, đầu đập xuống mặt đường bị thương nặng.

Dù Hoàng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng đến chiều tối cùng ngày thì tử vong.

Bình luận (0)

Lên đầu trang