(CAO) TAND tỉnh Bạc Liêu vừa tuyên án đối với Võ Minh Thiên (SN 1989, ngụ Bạc Liêu) cùng 18 đồng phạm về các tội: Trộm cắp tài sản; cướp giật tài sản; mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng… với tổng cộng hơn 200 năm tù giam.

Các bị cáo nghe tuyên án.
Theo cáo trạng, Võ Minh Thiên cùng nhiều đối tượng từng có tiền án, tiền sự, không nghề nghiệp ổn định, sau khi chấp hành xong án phạt tù đã móc nối, hình thành một đường dây trộm cắp có tổ chức.
Nhóm này thường xuyên di chuyển qua các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ, gây ra hàng loạt vụ đột nhập, cướp giật và trộm cắp tài sản.
Điển hình, rạng sáng 24/3/2023, Võ Minh Thiên cùng Mai Xuân Dũng và Huỳnh Văn Tèo đã đột nhập cửa hàng điện thoại Hồ Phát (TP.Bạc Liêu) lấy đi 85 điện thoại iPhone cùng tiền mặt và tài sản có tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.
Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan chức năng xác định Thiên và đồng phạm đã thực hiện 164 vụ trộm tại Bạc Liêu và nhiều tỉnh khác như Cà Mau, Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long…, chiếm đoạt tổng cộng hơn 10 tỷ đồng.
Ngoài ra, nhóm này còn tham gia mua bán ma túy, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
HĐXX đã tuyên phạt Võ Minh Thiên tổng cộng 25 năm tù (18 năm về tội trộm cắp, 7 năm về tội tàng trữ, vận chuyển vũ khí quân dụng), Nguyễn Văn Giàu cũng nhận 25 năm tù (17 năm trộm cắp, 8 năm mua bán ma túy), Mai Xuân Dũng bị tuyên 24 năm 6 tháng tù, Huỳnh Văn Tèo 20 năm tù, Nguyễn Hoàng Hải 16 năm tù.
Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 11 tháng 21 ngày đến 15 năm tù.
HĐXX nhận định, đây là băng nhóm hoạt động có tổ chức, liều lĩnh, manh động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và tạo tâm lý hoang mang trong Nhân dân. Các đối tượng phân công vai trò rõ ràng, thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài, có tính toán.
Ngoài hình phạt tù, HĐXX cũng buộc các bị cáo phải bồi thường dân sự cho các bị hại căn cứ theo kết quả định giá tài sản, số tiền chiếm đoạt và tiền lãi phát sinh theo quy định pháp luật.