Lãnh án chung thân vì lừa đảo chiếm đoạt gần 38 tỷ đồng

Thứ Bảy, 12/04/2025 07:41  | Hoàng Quân

|

(CATP) Với thủ đoạn lợi dụng sự tin tưởng rồi giả vờ bán đất, dùng sổ đỏ giả bán đất, cầm cố bất động sản, Phạm Đình Tiến (SN 1975, ngụ Đà Nẵng) chiếm đoạt của nhiều người với gần 38 tỷ đồng.

TAND TP Đà Nẵng ngày 11/4 đã tuyên án đối với Phạm Đình Tiến (SN 1975, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Phiên xét xử đối với Phạm Đình Tiến.

Theo cáo trạng và hồ sơ vụ án, Tiến mua lại phiếu (phiếu trắng) đăng ký bố trí tái định cư lô đất 9.B2.4 đường Hố Truông 1 (P.Hòa Minh) và làm thủ tục cấp đất, ra sổ đỏ.

Ngày 11/9/2019, Tiến rao bán lô đất cho bà Đặng Thị Mười (SN 1967, ngụ Q.Liên Chiểu) giá 2,75 tỷ đồng, hẹn trong 10 ngày công chứng chuyển nhượng. Bà Mười đưa cho Tiến đủ tiền nhưng Tiến không thực hiện như cam kết. Khi bà Mười hối thúc thì Tiến nói đang vướng mắc thủ tục.

Vào ngày 11/1/2020, Tiến tiếp tục bán lô đất trên cho ông Hồ Văn Hùng (SN 1970, ngụ P.Hòa Minh) giá 2,55 tỷ đồng. 

Trước đó, ngày 21/3/2018, bà Mười mua 1 lô đất tại khu Bàu Năng giá 1,7 tỷ đồng thì Tiến cam kết sẽ làm thủ tục cấp sổ đỏ nhưng không thực hiện. Hồ sơ xin giao đất của Tiến tại khu đất đã được UBND Q.Liên Chiểu giải quyết từ năm 2015 và không còn hiệu lực.

Đến tháng 8/2019, Tiến giới thiệu bà Mười 3 lô đất trên đường Đặng Huy Tá (Q.Ngũ Hành Sơn) với 4,6 tỷ. Tiến đưa cho bà Mười bản photo thông báo giả, có chữ ký và con dấu của UBND TP Đà Nẵng và nói có quan hệ thân thiết với các lãnh đạo nên có thể lo được thủ tục cấp đất.

Cả giá 3 lô đất và phí thủ tục, bà Mười đưa cho Tiến 6,3 tỷ. Tiến bán cho bà Mười 2 lô đất trên đường Hoàng Thị Loan với số tiền 7,775 tỷ nhưng không thực hiện bất kỳ thủ tục chuyển nhượng nào.

Lần thứ 5, ngày 19/1/2021, Tiến yêu cầu bà Mười giao 2,4 tỷ để hoàn tất các thủ tục cho 6 lô đất và bà Mười chuyển tiền. Tổng cộng Tiến chiếm đoạt của bà Mười hơn 19,2 tỷ.

Bị can Phạm Đình Tiến lãnh án chung thân.

Ngoài ra, Tiến còn lừa đảo nhiều người khác thông qua hình thức mua bán hoặc vay mượn đất đai, như của ông Đậu Xuân Th. (SN 1980, ngụ đường Trung Nữ Vương, Q.Hải Châu) gần 5,4 tỷ đồng; bà Trần Thị H. (SN 1967, ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) 3,55 tỷ đồng; ông Nguyễn L. (SN 1974, ngụ P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) 2,5 tỷ đồng; ông Nguyễn Kim Tr. (SN 1970, ngụ P.Hòa Minh) 2,3 tỷ đồng; ông Nguyễn Xuân Ch. (SN 1948, ngụ P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) gần 1,8 tỷ đồng; chị Thái Thị H. (SN 1992, ngụ xã Vĩnh Thủy, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) 1,4 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị H. (SN 1968, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) 1,2 tỷ đồng; bà Huỳnh Thị H. (SN 1951, ngụ P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) 430 triệu đồng.

Vào ngày 02/8/2022, bà Trần Thị H. (SN 1967, ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) yêu cầu Tiến trả tiền vay. Thấy sổ đỏ mang tên Tiến để trên bàn nên bà H. lấy 1 sổ đỏ mang về nhà nhằm để Tiến trả nợ.

Tuy nhiên, ngay khi phát hiện sổ đỏ này là giả nên bà H. làm đơn tố giác gửi Công an và Tiến bị khởi tố. Ngày 18/4/2023, TAND Q.Liên Chiểu tuyên phạt Tiến 9 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Tổng cộng, Tiến chiếm đoạt gần 38 tỷ đồng của nhiều người bằng thủ đoạn giả mua bán bất động sản, cầm cố sổ đất với giấy tờ giả để tiêu xài cá nhân, trả nợ.

Qua xem xét toàn bộ vụ án và xét xử tại tòa, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Phạm Đình Tiến mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang