‘Bảo mẫu’ bạo hành trẻ em tại cơ sở giữ trẻ ở TP.HCM

Thứ Năm, 16/03/2017 12:24

|

(CAO) Trưa ngày 16-3, UBND và Công an P.17 (Q.Gò Vấp, TP.HCM) có mặt tại cơ sở giữ trẻ trên đường Nguyễn Oanh được cho là xảy ra bạo hành trẻ em để làm rõ vụ việc.

Cơ sở này có khoảng 10 bé, độ tuổi từ vài tháng đến 2 tuổi, hầu hết là con của công nhân và được chăm sóc bởi hai người phụ nữ lớn tuổi. Theo Vnexpress, sự việc bạo hành được phát hiện vào giữa tháng 3-2017. 

Theo đó, bé trai khoảng 1 tuổi bị người phụ nữ đè ngửa, kẹp đầu vào nách của mình và mớm thức ăn vào miệng dù nạn nhân có dấu hiệu bị sặc.

Ngoài ra, các bé được gửi tại đây bị hai phụ nữ đánh vào đầu và có những hành vi bạo hành đáng lên án, khiến dư luận bức xúc.

Sau khi sự việc được báo chí đưa tin, chính quyền địa phương xuống cơ sở giữ trẻ trái phép trên để làm rõ những sai phạm.

Bình luận (1)

Không xử lý mạnh tay bằng công cụ pháp luật là BỘ LUẬT HÌNH SỰ, tôi bảo đảm những vụ việc như trên vẫn xảy ra dài dài ....

Phạm Đức Hùng - Thứ Năm, 16/03/2017, 20:54 Trả lời | Thích
Lên đầu trang