Bắt 2 đối tượng tàng trữ súng và nhiều ma túy tổng hợp

Thứ Bảy, 07/07/2018 09:04  | Sơn Hải

|

(CAO) Qua công tác trinh sát, Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm hình sự phát hiện một đường dây tội phạm tàng trữ vũ khí nóng và có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy.

Nhận được nguồn tin 2 đối tượng trong đường dây đang thuê nghỉ tại Holiday hotel ngõ 333 đường Văn Cao, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Tuy nhiên, bọn này là những đối tượng có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan công an, mặc dù khách sạn trống phòng, nhưng chúng ở mỗi tên một phòng tầng 2 và tầng 4, đề phòng bị “cất vó”.

Holiday hotel nơi hai đối tượng bị bắt

Sau khi xây dựng phương án chi tiết, đúng 9 giờ 30, ngày 6-7-2018, chớp thời cơ thuận lợi nhất, các hướng trinh sát Phòng CSĐT tội phạm hình sự bất ngờ ập vào các phòng đối tượng đang nghỉ lưu trú.

Ma túy được giấu trong giày của Chung

Kết quả bắt gọn 2 đối tượng gồm: Lê Ngọc Cương (đối tượng có 1 tiền án, năm 2012 phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, bị TAND TP Hải Phòng xử phạt 7 năm tù giam. Tháng 4-2017, được tha tù, nhưng ngựa quen đường cũ, y về địa phương lại tiếp tục hoạt động ma túy), SN 1988, ĐKNKTT 84 Mê Linh, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Hai đối tượng Lê Ngọc Cương (ảnh phải) và Mào Văn Chung

Tang vật thu 1 túi ni lông ma túy “đá” (Methamphetamine), 1 cân điện tử nhỏ như chiếc ĐTDĐ (9,7cmx5cmx1,5cm), 1 khẩu súng giống K54, bên trong còn 3 viên đạn; Mào Văn Chung, người dân tộc Thái, SN 1998, trú tại thành phố Điện Biên. Khi bị bắt giữ, Chung còn giấu nhiều ma túy tổng hợp trong chiếc giầy y đang dùng. Cùng thời điểm, trinh sát còn giữ một đối tượng nữ tên Ng.T.S, SN 1984, trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, là nghi can phạm tội.

Đối tượng nữ tên Ng.T.S.
Tang vật của vụ việc

Hiện Phòng CSĐT tội phạm hình sự Công an TP Hải Phòng đang đấu tranh làm rõ và điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang