Bắt 2 đối tượng vận chuyển hơn 2.300 viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Thứ Năm, 14/12/2017 10:27  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lực lượng biên phòng tại tỉnh Quảng Trị vừa phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng vận chuyển hơn 2.300 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng bán lẻ ma túy tại phòng trọ lãnh 3 năm tù

Ngày 14-12, lãnh đạo Phòng phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam là Mai Văn Nguyên (SN 1979, ngụ thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) và Đinh Hữu Tình (SN 1992, ngụ thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, Quảng Bình).

Đối tượng Mai Văn Nguyên

Trước đó vào tháng 12-2017, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm - BĐBP tỉnh Quảng Trị phát hiện đường dây chuyên mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam quy mô lớn nên xác lập chuyên án 688L để đấu tranh phá án.

Lúc 4 giờ ngày 12-12, tại km82+400 trên Quốc lộ 9 (đoạn thuộc thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), Phòng phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo mật phục, bắt giữ Nguyên Và Tình khi đang vận chuyển ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 2.369 viên ma túy tổng hợp hiệu WY, 4 điện thoại di động, một số tiền mặt. Các đối tượng khai nhận mua ma túy từ Lào, đang vận chuyển về Việt Nam thì bị bắt giữ. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng BĐBP tỉnh Quảng Bình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng và thu giữ các tang vật liên quan.

Bình luận (0)

Lên đầu trang